AFF Cup 2020 được đề xuất lùi sang năm 2021, Man City mạnh tay chiêu mộ tân binh

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2020 được đề xuất chuyển sang tổ chức vào năm 2021. Trong khi đó, sau khi được Tòa án thể thao Quốc tế xóa án phạt cấm dự Cúp châu Âu, Manchester City đang tích cực chiêu mộ nhiều tân binh để tăng cường lực lượng.

ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của AFF Cup. Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của AFF Cup. Ảnh: VFF

AFF Cup 2020 được đề xuất tổ chức vào năm 2021

AFF Cup là giải đấu quan trọng của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang đe dọa đến công tác chuẩn bị cho giải đấu. Chiều ngày 30-7, Ban Xử lý các tình huống khẩn cấp của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiếp tục có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về giải pháp, phương án tổ chức AFF Cup 2020, trước khi trình Hội đồng AFF xem xét thông qua.

Trước đó vào ngày 27-7, Ban Xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã có cuộc họp trực tuyến và nhận định khả năng tổ chức AFF Cup 2020 trong năm nay là rất khó. Với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, AFF đề xuất ra phương án dời AFF Cup 2020 sang tổ chức vào năm 2021.

Trao đổi với báo chí trong nước sau cuộc họp chiều ngày 30-7, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, sau khi có sự thảo luận và thống nhất cao, Ban Xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã thống nhất đề xuất phương án tổ chức AFF Cup 2020 vào thời điểm trung tuần tháng 4-2021. Đề xuất này sẽ trình Hội đồng AFF xem xét thông qua.

Chia sẻ về đề xuất này, ông Khiev Sameth, Chủ tịch AFF nói: “Đây là thời điểm khó khăn cho toàn thế giới, trong đó có các cộng đồng và gia đình bóng đá của chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này với sự ủng hộ của người hâm mộ, các Liên đoàn thành viên, cầu thủ, huấn luyện viên, quan chức, truyền thông và các đối tác. Chúng tôi cũng cảm ơn họ vì đã cùng đồng hành với chúng tôi trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Tại giải đấu diễn ra vào năm 2018, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã lên ngôi vương sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-2 ở chung kết. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng quang tại đấu trường khu vực sau lần đầu vào năm 2008.

Nathan Ake (số 5) được đánh giá rất cao ở Bournemouth. Ảnh: AP

Trong trường hợp AFF Cup 2020 dời sang năm 2021 như đề xuất thì VFF sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để luôn có sự chủ động trong công tác chuẩn bị của đội tuyển quốc gia cho các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 và 11.

Không chỉ VFF, báo chí Thái Lan cũng đang rất vui mừng trước đề xuất lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sang năm 2021 vì giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League) không còn trùng lịch thi đấu với AFF Cup nữa.

Theo lịch cũ, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23-11 đến 31-12, trong khi Thai League sẽ thi đấu từ tháng 10 năm nay đến tháng 5 năm sau. Trước đây, bóng đá Thái Lan từng có lúc lo ngại việc không có lực lượng để dự AFF Cup 2020. Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport đăng tải thông tin: “Hội nghị trực tuyến của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam quyết định hoãn AFF Cup 2020 đến năm 2021”.

Viết thêm về cuộc họp này, tác giả của Siam Sport cho biết: “Sau cuộc họp ngày 30-7, ông Phadit Suphaphong, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) nói với truyền thông trong nước rằng: “Các Liên đoàn thành viên, Ban tổ chức giải và nhà tài trợ đi đến quyết định dời AFF Cup đến năm sau”.

Man City mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè

Sau khi giành ngôi Á quân tại giải Ngoại hạng Anh và được Tòa án thể thao Quốc tế xóa án phạt cấm dự Cúp châu Âu, câu lạc bộ (CLB) Man City đã rất tích cực tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Theo đó, đội chủ sân Etihad đã vượt qua hàng loạt đối thủ như Chelsea và Man United để đạt được thỏa thuận chiêu mộ Nathan Ake từ Bournemouth với giá 41 triệu bảng.

Theo thông tin được đăng tải trên Sky Sports, Man City đã tiếp cận CLB Bournemouth để “hỏi thăm” về cầu thủ Ake từ trước khi mùa giải Premier League 2019-2020 hạ màn. Việc xuống hạng khiến Bournemouth đánh mất một khoản doanh thu khổng lồ, ước tính khoảng 100 triệu bảng ở mùa tới và họ buộc phải bán “ngôi sao” người Hà Lan.

Năm 2017, Ake gia nhập CLB Bournemouth với giá 20 triệu bảng từ Chelsea sau nửa mùa giải thi đấu thành công theo dạng cho mượn. Đây là khoản phí kỷ lục của CLB này ở thời điểm đó. Tính tổng cộng, Ake có 121 trận đấu cho Bournemouth, ghi được 11 bàn thắng. Ngoài vị trí trung vệ, “ngôi sao” 25 tuổi này có thể đá hậu vệ cánh trái khi cần thiết.

Ferran Torres (số 20) được cho rằng đã đồng ý gia nhập Man City bằng bản hợp đồng 5 năm. Ảnh: Getty Images

Cùng với đó, Man City cũng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Ferran Torres từ CLB Valencia để thay thế vị trí do Leroy Sane để lại. Theo tác giả bài viết thì Man City đã đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với “ngôi sao” 20 tuổi của Valencia với mức phí chuyển nhượng ban đầu là 20,9 triệu bảng.

Với dấu ấn đã thể hiện trong màu áo Valencia, Ferran Torres cho thấy anh là thương vụ đáng để đầu tư của Man City bởi mức phí không quá cao. Hơn nữa, tài năng trẻ này vẫn còn rất nhiều thời gian để trưởng thành và chứng tỏ năng lực.

Thậm chí, so với Sane, Torres còn được xem là sự thay thế nâng cấp bởi tài năng trẻ của Valencia thi đấu đa năng hơn. Khi cần, cầu thủ trẻ này có thể trở thành chuyên gia kiến tạo nhờ tư duy chiến thuật cực tốt và khả năng qua người ấn tượng của Torres sẽ là giải pháp mới cho hàng công của đội bóng “nửa xanh” thành Manchester.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/aff-cup-2020-duoc-de-xuat-lui-sang-nam-2021-man-city-manh-tay-chieu-mo-tan-binh-post431505.html