AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam nói 'áp lực sân khách tạo động lực thi đấu'

'Hơn 8 vạn cổ động viên Malaysia trên sân Bukit Jalil có thể là áp lực cực lớn cho đối thủ nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thậm chí, áp lực ấy lại tạo động lực cho chúng tôi thi đấu tốt hơn'.

Công Phượng thi đấu trong trận bán kết lượt về với Philippines. Ảnh: affsuzukicup.com

Tiền đạo Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng đã nói như vậy trước trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi, theo trang tin affsuzukicup.com.

Với hơn 80.000 người hâm mộ Malaysia dự kiến sẽ tạo ra một bầu không khí “đáng sợ” ở SVĐ Bukit Jalil trong trận cầu tối 11/12. Điều này có thể khiến đội Việt Nam cảm thấy lo lắng nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy, theo Nguyễn Công Phượng.

Dẫn lời cầu thủ HAGL, affsuzuzki.com tiếp mạch cảm xúc của anh: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chơi một trận đấu trên sân khách nên nó không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu với hàng ngàn người ủng hộ mà chúng tôi không bị áp lực.

Thậm chí có thể nói rằng đó là động lực cho chúng tôi, thể thúc đẩy chúng tôi chơi một trận đấu hay hơn”.

Công Phượng cũng thừa nhận: “Tôi không thể nói cho cả đội nhưng theo quan điểm của tôi, đó là một chút áp lực. Nhưng một lần nữa, đó cũng là nguồn cảm hứng để tôi chơi bóng tốt hơn và tôi cũng nghĩ chúng tôi có thể chơi tốt hơn trong trận đấu đầu tiên của trận chung kết”.

Trong trận gặp Malaysia ở vòng bảng (bảng A), Công Phượng đã ghi được 1 bàn thắng (phút 11) và đưa đội Việt Nam thắng chung cuộc 2-0. Mặc dù vậy, tiền đạo này hoàn toàn nhận thức được những gì đang “đe dọa” anh và đồng đội ở Bukit Jalil.

Nhưng Công Phượng và toàn đội xác nhận: “Chúng tôi biết trận đấu này quan trọng như thế nào và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để có kết quả tốt, bảo đảm trở về Việt Nam với kết quả tích cực đó”.

Cũng nói về đối thủ và trận đấu này, HLV Park Hang-seo cho rằng Đội tuyển Malaysia là đội bóng có những cầu thủ chơi tấn công tốt nhất AFF Cup 2018, lại có lợi thế sân nhà.

Nhưng HLV người Hàn Quốc cũng cho hay “Việt Nam đã thắng Malaysia ở vòng bảng và không có gì tuyệt vời hơn là sử dụng những kinh nghiệm đã lượm lặt được từ cuộc đụng độ đó vào trận chung kết”.

Theo Báo Chính phủ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/aff-cup-2018-tuyen-viet-nam-noi-ap-luc-san-khach-tao-dong-luc-thi-dau-279924.html