AFF Cup 2018: Thầy Hàn sẽ vô địch dễ dàng?

Tại giải AFF Cup lần này, tuyển Việt Nam vào bảng đấu dễ thở, nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Park Hang Seo được xem nhẹ đối thủ.

Trong buổi làm việc giữa Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người đứng đầu ngành thể thao nhấn mạnh, người hâm mộ cả nước đang đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào bước chuyển biến mới của bóng đá Việt Nam, đòi hỏi VFF phải chuẩn bị thật tốt cho đội tuyển tham dự các giải đấu quan trọng sắp tới, trong đó tập trung cao nhất cho đội tuyển quốc gia và Olympic Việt Nam (tuyển U23 có bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi).

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, chỉ tiêu mà VFF đề ra là đội tuyển quốc gia nam vào trận chung kết AFF Cup 2018 "chưa xứng với tiềm năng" nên HLV Park Hang-seo cần phải có sự chuẩn bị thật tốt để lặp lại kỳ tích như 10 năm trước (vô địch AFF Cup 2008).

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 11-10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 diễn ra vào trung tuần tháng 11. Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam ở bảng A cùng Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với VFF.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam với khoảng 28 cầu thủ sẽ tập trung bắt đầu từ ngày 11/10. Đội tuyển sẽ có 33 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận đầu tiên tại bảng A, gặp Lào trên sân khách vào ngày 8/11. Đây cũng là giai đoạn hết sức quan trọng bởi không chỉ chuẩn bị cho AFF Cup mà còn liên quan đến cả Asian Cup 2019 - giải đấu cách trận cuối cùng của AFF Cup 2018 chỉ hơn 3 tuần.

VFF đã kết nối và bố trí cho thầy trò HLV Park Hang-seo có 1 đợt tập huấn dài 2 tuần (dự kiến từ 13/10 đến 28/10) ở Hàn Quốc. Tại đây, đội tuyển sẽ có khoảng 3 trận đấu tập để thử nghiệm nhân sự trước khi trở về Hà Nội đá giao hữu quốc tế chính thức vào ngày 2 hoặc 3/11. VFF đang đàm phán để mời “quân xanh” phù hợp nhất với tuyển Việt Nam.

Khó khăn đang đợi thầy trò HLV Park?

Nhìn vào bảng đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 có thể thấy thầy trò HLV Park Hang Seo khá thuận lợi, bởi Campuchia, Lào dù đã tiến bộ, nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định với bóng đá Việt Nam. Trong khi, bóng đá Myanmar cho thấy sự chững lại, dù ở kỳ AFF Cup họ lọt vào bán kết và giành đồng hạng 3.

HLV Park Hang Seo cần có những chiến thuật hợp lý ở AFF Cup 2018.

Đối thủ lớn nhất của thầy trò Park Hang Seo ở vòng bảng AFF Cup 2018 chính là ĐT Malaysia - đội bóng lên ngôi ở AFF Cup 2010, khi thắng với tổng tỉ số 4-2 trước Indonesia ở 2 trận chung kết.

Trong 4 kỳ AFF Cup gần nhất, ĐT Việt Nam 2 lần gặp Malaysia ở vòng bán kết (2010, 2014) - kết quả chúng ta đều thất bại. Tại kỳ AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với ĐT Malaysia. Chiến thắng 1-0 với pha lập công duy nhất của Trọng Hoàng đã giúp chúng ta giành ngôi nhất bảng B với thành tích toàn thắng, gián tiếp loại Malaysia về nước.

Dù là vậy, với cá nhân HLV Park Hang Seo, ông hứa hẹn sẽ gặp những khó khăn nhất định ở AFF Cup 2018. Như đã biết, ở sân chơi châu lục, ĐT Việt Nam hay U23 Việt Nam bị đánh giá yếu hơn các đối thủ. Vì vậy, lối chơi phòng ngự phản công của chúng ta có cửa phát huy và không bị người hâm mộ chỉ trích.

Nhưng, khi trở về sân chơi khu vực, Việt Nam lại ở vị thế khác, chúng ta là ứng viên vô địch. Từ trước tới nay, các cấp độ đội tuyển Việt Nam chỉ nghĩ chơi phòng ngự trước Thái Lan hoặc Indonesia chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ dựng “xe buýt” trước Myanmar, Campuchia và Lào.

Trong bóng đá, việc tìm ra lối chơi phù hợp đã khó, gặt hái được thành tích càng khó hơn. Do đó, nếu là một người dũng cảm, kiên định với quyết định của mình, thầy Park không cần thay đổi lối chơi của ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam.

Cái ông cần thay đổi, cũng là điều khó nhất, đó là tư duy, tính sĩ diện của người Việt. Và để thay đổi được điều này, HLV Park Hang Seo chỉ cần chứng minh bằng kết quả trên sân cỏ.

Nguyên Phương (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/aff-cup-2018-thay-han-se-vo-dich-de-dang-3359775/