AFF cup 2018: ĐT Việt Nam mừng vì sân tập đẹp, NHM lo lắng vé xem khan hiếm

Trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra trên sân thi đấu Panaad của Philippines vào ngày 2/12 tới đây. Có mặt tại đất khách, đội tuyển của chúng ta rất phấn khởi khi được tập luyện trên sân cỏ vô cùng chất lượng.

Sân tập đẹp hơn sân thi đấu

Ảnh Zing.vn.

Để chuẩn bị cho trận bán kết sắp tới, phía chủ nhà Philippines đã bố trí cho đội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân tập của CLB Ceres Negros cách trung tâm thành phố 5km. Theo nhận định của VOV, chất lượng sân tập này còn tốt hơn cả sân thi đấu chính thức Panaad của thành phố Bacolod.

Các cầu thủ của ĐT Việt Nam được nghỉ ngơi nửa ngày trước khi bước vào tập luyện (ảnh: TTXVN).

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, đến chiều 29/11 các cầu thủ của ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên tại Philippines. Nhằm đảm bảo các cầu thủ nước ta có thể đạt được thành tích thi đấu tốt nhất, phía ban tổ chức đã tiến hành chăm chút chất lượng sân tập vô cùng chu đáo.

Trước khi buổi tập diễn ra, các nhân viên đã có mặt từ đầu giờ chiều để cắt cỏ và làm phẳng mặt sân.

Ban tổ chức cho người cắt cỏ dọn dẹp sân cỏ trước khi các cầu thủ ĐT Việt Nam ra sân tập luyện (ảnh: VOV).

Sau đây là một số hình ảnh về sân tập của các cầu thủ nước ta trước thềm trận lượt đi bán kết AFF cup 2018:

Ảnh: VOV.

Vé lượt về cháy sạch, vé lượt đi cũng khan hiếm

Trái ngược với tâm lý thoải mái của các cầu thủ, các cổ động viên hâm mộ bóng đá Việt Nam tại đất khách không khỏi lo lắng vì tình hình săn vé vô cùng khó khăn.

Sân vận động Panaad - nơi diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và Philippines (ảnh: VnExpress).

Trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 2/12 trên sân Panaad của đội chủ nhà Philipines. Vé vào cửa để theo dõi trận đấu này sẽ có các mức giá 100, 200 và 400 peso, tương đương 45.000, 90.000 và 180.000 đồng.

So với giá vé trận lượt về tại sân Mỹ Đình ở Việt Nam thì mức giá này rẻ hơn rất nhiều. Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân Philippines không quá mặn mà với bộ môn thể thao vua. Điều này dẫn đến việc các cổ động viên Philippines có thể thong thả đặt mua do lượng vé không hề khan hiếm.

Trái lại, các cổ động viên Việt Nam tại đây rơi vào tình trạng vô cùng chật vật vì lượng vé phát hành quá ít ỏi.Vé dành riêng cho cổ động viên Việt Nam ở khu khán đài D sân Panaad đã được mở bán từ ngày 28/11 tại một số Trung tâm thương mại và rạp chiếu phim. Theo thông báo sáng 29/11, số vé mệnh giá 200 và 400 peso đã được bán hết, hiện chỉ còn vé mệnh giá 100 peso và đây là khu vực không có ghế ngồi.

Sân Panaad có khoảng hơn 20.000 chỗ ngồi (ảnh: VnExpress).

Trao đổi với TTXVN, chị Tăng Tiểu Phụng, chủ một cửa tiệm đồ ăn Việt Nam tại Trung tâm thương mại SM City, cho biết: “Tôi đã kịp mua 100 vé cho bạn bè và những người thân thiết nhưng hiện vẫn còn nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập tại Manila, Palawan và một số đảo khác cũng có nhu cầu theo dõi trận đấu và nhờ tôi mua vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Phải chắc chắn mua được vé xem bóng đá thì họ mới tới Bacolod vì vé máy bay di chuyển rất đắt."

Lượng người Việt Nam sinh sống tại thành phố Bacolod không đông (chỉ khoảng 100 người), nhưng số lượng kiều bào Việt sinh sống tại các đảo khác vô cùng đông đảo và họ đều rất quan tâm đến trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam.Tuy nhiên, việc mua vé cho đến thời điểm này không hề dễ dàng.

Kiều bào Việt Nam sẽ tụ họp về Bacolod để cổ vũ cho ĐT Việt Nam vào tối 2/12.

Khó khăn là vậy, phía người hâm mộ ĐT Việt Nam vẫn quyết định chỉ mua vé đúng khán đài theo quy định của Ban tổ chức để hoạt động cổ vũ được tập trung, đồng thời đảm bảo an toàn.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/aff-cup-2018-dt-viet-nam-mung-vi-san-tap-dep-nhm-lo-lang-ve-xem-khan-hiem-a412798.html