AFF Cup 2018: Đinh Thanh Trung có tỏa sáng trong cơ hội cuối cùng?

AFF Suzuki Cup 2018 sẽ là cơ hội gần như cuối cùng để tiền vệ người Hà Tĩnh Đinh Thanh Trung hiện thực hóa giấc mơ nâng cao chiếc cup vô địch cùng với đội tuyển Việt Nam.

AFF Cup 2018 là cơ hội để cầu thủ người Hà Tĩnh tỏa sáng

Thống kê cho thấy, Đinh Thanh Trung là một trong những cầu thủ đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam khoảng 3 năm trở lại đây. Anh là cầu thủ nội hiếm hoi mà mỗi mùa bóng luôn đều đặn đóng góp trên dưới 10 bàn thắng cùng hàng loạt pha kiến tạo tại sân chơi V.League, hiệu suất còn hơn cả một tiền đạo.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, Thanh Trung được ra sân thường xuyên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Sau thất bại đáng quên ở AFF Cup 2016, Đinh Thanh Trung đã có một năm 2017 bùng nổ và đầy cảm xúc khi trở thành đầu tàu đưa Quảng Nam lần đầu tiên giành chức vô địch V.League 2017. Tiền vệ người Hà Tĩnh góp công rất lớn vào chiến tích lịch sử của đội bóng xứ Quảng với 10 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Bên cạnh đó, màn trình diễn siêu hạng ở V.league đã giúp Thanh Trung ẵm luôn danh hiệu cá nhân cao quý - Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

Không ngủ quên trên chiến thắng, xuyên suốt mùa giải V.League 2018, anh luôn thể hiện rõ dấu ấn chuyên môn cũng như tố chất thủ lĩnh của người đội trưởng trong từng trận đấu của CLB Quảng Nam. Dù đội bóng chỉ cán đích ở vị trí thứ 11 chung cuộc, nhưng Thanh Trung vẫn thi đấu khá ấn tượng và có 8 pha lập công.

Đinh Thanh Trung trong màu áo CLB Quảng Nam

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự AFF Cup 2018, Đinh Thanh Trung tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của HLV Park Hang seo. Ở hai cánh đội tuyển Việt Nam hiện tại có nhiều cái tên chất lượng như Quang Hải, Văn Đức, Văn Toàn, Hồng Duy… nhưng xét về bản lĩnh trận mạc và kinh nghiệm thi đấu quốc tế thì Thanh Trung vẫn cho thấy sự dày dặn hơn.

Mặt khác, anh đang là đội phó và nổi bật nhờ độ quái cùng khả năng đá phạt nhờ kèo trái rất dị của mình. Mới đây, Đinh Thanh Trung cũng đóng góp một bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước CLB SEOUL FC ở trận đấu tập trong chuyến tập huấn của đội tuyển tại Hàn Quốc.

Đinh Thanh Trung (áo đỏ) đang ở thời điểm đỉnh cao phong độ

Trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn, thầy Park đã gạch tên 5 cầu thủ và được biết, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải loại thêm 2 cầu thủ nữa để gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ để lên đường dự AFF Cup 2018. Mặc dù vậy, Thanh Trung vẫn có thể hoàn toàn yên tâm bởi theo đánh giá của giới chuyên môn thì anh là một trong số những nhân tố có nhiều lợi thế để cạnh tranh một suất đá chính ở giải đấu sắp tới.

Tiền vệ người Hà Tĩnh năm nay đã 30 tuổi và cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam không còn nhiều, vì thế, Thanh Trung tỏ ra rất nỗ lực, quyết tâm tập luyện và sẫn sàng cháy hết mình tại AFF Cup 2018, giải đấu mà anh luôn hằng mong ước và khát khao vô địch.

Trải qua những thăng trầm cùng bóng đá, hiện tại Đinh Thanh Trung đang sở hữu rất nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể như: Vô địch quốc gia, siêu cúp quốc gia, cầu thủ xuất sắc nhất V.League, Quả bóng Vàng Việt Nam… Nhưng sau tất cả, anh vẫn luôn mơ về chiếc cup vô địch Đông Nam Á cùng đội tuyển Việt Nam. Và AFF Cup 2018 là cơ hội để cầu thủ người Hà Tĩnh tỏa sáng.

Văn Vũ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/aff-cup-2018-dinh-thanh-trung-co-toa-sang-trong-co-hoi-cuoi-cung/163390.htm