AFF Cup 2018: Báo Hàn Quốc lo cho ĐT Việt Nam

Trước hình ảnh nhiều CĐV quá khích của Việt Nam bất chấp tất cả để đốt pháo sáng trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình tối ngày 16.11, báo chí Hàn Quốc đã tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh thầy trò Park Hang-seo phải đá trên sân trung lập hoặc thi đấu mà không có khán giả tại AFF Cup 2018.

Lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã làm hài lòng các CĐV nhà khi đánh bại ĐT Malaysia với tỷ số 2-0, qua đó tiến những bước dài tới tấm vé bán kết. Tuy vậy, chiến thắng này vẫn đọng lại những sự cố đáng tiếc khi các CĐV quá khích của Việt Nam đốt pháo sáng và ném chai lọ xuống sân. Điều này khiến báo chí Hàn Quốc lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tờ Sportal Korea viết về tình trạng đốt pháo sáng của CĐV Việt Nam.

Cụ thể, chuyên trang thể thao Sportal Korea cho rằng ĐT Việt Nam có thể phải nhận án phạt rất nặng từ LĐBĐ châu Á (AFC), do đã để CĐV đốt pháo sáng nhiều lần trên khán đài sân Mỹ Đình. Còn nhớ ở trận Việt Nam thắng Campuchia 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình, CĐV Việt Nam cũng đã đốt pháo sáng và ngay sau đó, AFC đã phạt VFF 10.000 USD.

"VFF và AFF từng cảnh báo những án kỷ luật cho hành vi đốt pháo sáng trong trận đấu. Đội tuyển Việt Nam có thể bị phạt rất nặng, đá sân trung lập hoặc thi đấu không có khán giả nếu còn tiếp diễn tình trạng này", tờ Sportal Korea viết.

Trong trận đấu với ĐT Malaysia, một số CĐV quá khích đã đốt 5 quả pháo sáng, khiến VFF phải đối mặt với án kỷ luật mới từ AFC. Dự tính VFF có thể phải đóng phạt lên tới 70.000 USD.

Tổng thư kí VFF Lê Hoài Anh cho biết, các lực lượng an ninh đã phản ứng nhanh trong tình huống đốt pháo, vì thế khả năng VFF sẽ không bị phạt không quá nặng. Tuy nhiên vẫn phải chờ quyết định cuối cùng từ phía AFC.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/aff-cup-2018-bao-han-quoc-lo-cho-dt-viet-nam-931396.html