AFC: 'U23 Việt Nam có thể vô địch U23 châu Á 2020'

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tin rằng, U23 Việt Nam có thể nghĩ về chức vô địch U23 châu Á 2020 diễn ra trên đất Thái Lan.

AFC đánh giá cao cơ hội của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020.

AFC đánh giá cao cơ hội của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam gây chấn động châu Á khi lọt vào tới trận chung kết U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc. Ở VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D và được xếp là hạt giống số 1.

Trong bài phân viết tổng quan về bảng D của VCK U23 châu Á 2020 của mình, AFC đánh giá cao năng lực của U23 Việt Nam. AFC mở đầu: “Sau khi giúp ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup tại UAE 1 năm trước, HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt với đối thủ quen thuộc Jordan, đội bóng đã bị ĐT Việt Nam đánh bại ở vòng 1/8”.

“Thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết 2018 giúp U23 Việt Nam lạc quan hơn về cơ hội của mình để tiến thêm một bước đến chức vô địch châu lục trên đất Thái Lan.

Quang Hải sẽ là trụ cột, thủ lĩnh của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2020. Ngoài ra, Việt Nam còn có những cầu thủ góp mặt trong ĐTQG ở VCK Asian Cup 2019 cũng như AFF Cup 2018. U23 Việt Nam có đủ tâm lý chiến thắng dù vắng Đoàn Văn Hậu” - AFC nhận định.

Theo lịch, U23 Việt Nam đá trận ra quân VCK U23 châu Á 2020 với U23 UAE vào ngày 10/1/2020. Tiếp đó, nhà đương kim Á quân sẽ so tài với U23 Jordan (13/1) và U23 CHDCND Triều Tiên (16/1)./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/afc-u23-viet-nam-co-the-vo-dich-u23-chau-a-2020-997520.vov