AFC: 'Tuyển Việt Nam đã chứng minh đẳng cấp'

Với việc giữ vững ngôi đầu bảng G sau 7 trận, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần giành một điểm trước UAE để có vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tối 14/6 (giờ Hà Nội), trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng bài viết nhận định về 2 cặp đấu cuối cùng tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh ngôi đầu với UAE, trong khi Thái Lan đối đầu Malaysia để giành cơ hội tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2023.

"Tuyển Việt Nam đã chứng minh đẳng cấp với việc xếp trên phần còn lại của bảng G, thiết lập chuỗi 7 trận bất bại và chỉ cần 1 điểm trong trận đấu cuối với UAE để đảm bảo suất dự vòng loại thứ ba World Cup lần đầu tiên trong lịch sử", AFC nhận định.

 Tuyển Việt Nam giành tối đa 6 điểm sau 2 trận đấu với Indonesia và Malaysia tại UAE. Ảnh: Y Kiện.

Tuyển Việt Nam giành tối đa 6 điểm sau 2 trận đấu với Indonesia và Malaysia tại UAE. Ảnh: Y Kiện.

Ở trận lượt đi diễn ra hồi năm 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, tuyển UAE lúc này không còn là tập thể bại trận trên sân Mỹ Đình. Đội chủ nhà đang sở hữu cặp tiền đạo Ali Mabkhout và Fabio de Lima, những người đã đóng góp 9 pha lập công sau 3 trận gần nhất.

AFC viết thêm: "Cú sút kỳ diệu ở cự ly 30 m của Nguyễn Tiến Linh là sự khác biệt khi đôi bên gặp nhau trong trận đấu cách đây 18 tháng. Chiến thắng của tuyển Việt Nam trước 37.000 người hâm mộ trên sân Mỹ Đình đã tạo đà để họ đi tiếp và giữ vững ngôi đầu với 17 điểm, sau 5 trận thắng và 2 trận hòa".

Tuy nhiên, AFC không hề đánh giá thấp tuyển UAE. Trước khi vòng loại lần này trở lại, thầy trò HLV Bert van Marwijk gần như không còn hy vọng đi tiếp do để thua tuyển Việt Nam và Thái Lan trước đó. Tuy nhiên, nhờ phong độ xuất sắc, đại diện Tây Á đã thu hẹp khoảng cách để bám đuổi ngôi đầu bảng.

UAE khởi đầu chiến dịch lần này bằng trận thắng 4-0 trước Malaysia, trước khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-1 và vùi dập Indonesia 5 bàn không gỡ. Đại diện Tây Á đang có phong độ cao cùng lợi thế sân nhà. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ không có sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV Park Hang-seo vì chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhận đủ 2 thẻ vàng tại giải.

Đồng hành cùng Zing News trong tuyến bài “Vòng loại World Cup 2022”, VPMilk gửi lời chúc thành công đến đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu đồng hành với HLV Park Hang Seo - HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong 4 năm liên tiếp, kể từ 2018. Với thông điệp ‘Sữa ngon của người Việt’, VPMilk mang đến những sản phẩm sữa thơm ngon, với đầy đủ dưỡng chất giúp nâng cao thể lực và trí lực của người Việt. Trong đó, VPMilk Grow+ là sữa dinh dưỡng với công thức bổ sung vi chất dành cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện, “Cao lớn tinh anh - Học nhanh mau nhớ”.

Tuấn Anh khó đá chính trận gặp UAE Tiền vệ số 11 của tuyển Việt Nam vẫn phải tập riêng do chưa kịp hồi phục chấn thương ở buổi tập ngày 13/6.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/afc-tuyen-viet-nam-da-chung-minh-dang-cap-post1227295.html