AFC tiếp tục tìm địa điểm đăng cai Asian Cup 2023

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) gia hạn thời gian đăng ký đăng cai Asian Cup 2023 thêm 15 ngày nữa cho các thành viên chuẩn bị hồ sơ sau khi Trung Quốc rút lui.

Thời hạn cuối cùng là ngày 15/7 để các liên đoàn thành viên chuẩn bị hồ sơ. Ban đầu, AFC đưa ra hạn đăng ký là 30/6 nhưng đến ngày 28/6, họ phát đi thông báo gia hạn thêm thời gian.

Ủy ban Quản lý AFC đang làm các thủ tục để kịp trình các phương án đăng cai, công tác đấu thầu của các quốc gia thành viên kịp thời vào Đại hội AFC 2022 lần thứ 32. Quá trình này đang được thực hiện một cách khẩn cấp.

 Tuyển Việt Nam vào thẳng Asian Cup 2023 vào năm sau. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam vào thẳng Asian Cup 2023 vào năm sau. Ảnh: Minh Chiến.

Sau khi hết hạn đăng ký tổ chức Asian Cup 2023 vào ngày 15/7, AFC sẽ làm một quy trình đấu thầu cho các nước thành viên. Bước tiếp theo, Ban điều hành AFC sẽ làm một báo cáo với các khuyến nghị lên Ủy ban Điều hành AFC để chọn ra quốc gia đăng cai.

Hôm 31/5, AFC đã đưa ra thông báo đầu tiên về việc mời đăng cai Asian Cup 2023. Theo thông tin từ trang News.au (Australia), cho đến thời điểm này đã có ba quốc gia muốn thay thế Trung Quốc đăng cai bao gồm Qatar, Saudi Arabia và Nhật Bản.

Trước đó, Australia được xem là ứng viên sáng giá để thế vị trí mà Trung Quốc để lại. Tuy nhiên xứ sở chuột túi đã quyết định từ bỏ cuộc đua này. Lý do là bởi thời điểm tổ chức Asian Cup 2023 cận ngày tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023.

Tháng 5/2019, Trung Quốc được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ định trở thành chủ nhà của VCK Asian Cup 2023. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian đầu năm 2022, quốc gia này mới đây đã từ bỏ quyền đăng cai.

Mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và Indonesia (PSSI) mong muốn tổ chức. Hàn Quốc đã đăng cai Asian Cup lần gần nhất cách đây 62 năm nên họ muốn làm lại. Trong khi đó, Indonesia chỉ mới ngỏ ý và đang tìm hiểu trước khi quyết định.

Asian Cup 2023 đã xác định được 24 đội bóng góp mặt gồm Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Việt Nam, Lebanon, Jordan, Indonesia, Palestine, Uzbekistan, Thái Lan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Malaysia, Tajikistan và Kyrgyzstan.

Filip Nguyễn: Tôi muốn đá V.League nhưng phải phấn đấu ở châu Âu đã Chia sẻ với Zing, thủ môn Việt kiều CH Czech cho biết muốn hoàn thành giấc mơ dự UEFA Champions League trước rồi mới trở lại Việt Nam.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/afc-tiep-tuc-tim-dia-diem-dang-cai-asian-cup-2023-post1330699.html