AFC tiếc nuối pha bỏ lỡ của Công Phượng trước Á quân Thai League

Trang chủ AFC tiếc nuối pha bỏ lỡ cơ hội ngay ở đầu trận đấu giữa Buriram và TP.HCM của Công Phượng.

Dù thi đấu đầy quyết tâm song CLB TP. HCM đã không thể tạo nên bất ngờ là Buriram United trên sân nhà của đối thủ ở vòng sơ loại AFC Champions League 2020.

Sau 90 phút tranh tài, đại diện của Việt Nam nhận trận thua chung cuộc 1-2 qua đó xuống thi đấu ở AFC Cup 2020. Trong khi đó, Buriram tham dự vòng loại cuố AFC Champions League 2020 gặp CLB mạnh của Trung Quốc.

Trong bài tường thuật sau trận, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC Cup tiếc nuối pha bỏ lỡ đáng tiếc của tiền đạo Công Phượng ở những phút đầu của trận đấu.

“TP.HCM đe dọa Buriram ngay từ những phút đầu tiên. Họ gần như đã có bàn dẫn trước ở phút thứ 3 khi Phi Sơn tạo cơ hội rất ngon ăn cho Công Phượng. Tiền đạo của TP.HCM có bóng trong vòng cấm nhưng cơ hội nguy hiểm đã qua đi khi Sasalak Haiprakhon giải nguy kịp thời cho Buriram”, AFC viết.

Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng trước Á quân Thai League

Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng trước Á quân Thai League

Cũng theo AFC, Phi Sơn – cầu thủ mang áo số 10 của TP.HCM (Phi Sơn) là nhân vật đáng chú ý nhất của đại diện V.League. Anh thường tạo ra các cơ hội cho đồng đội. Ở phút 77, chính Phi Sơn là người kiến tạo cho Matias ghi bàn thắng danh dự cho TP.HCM trước Buriram.

Đây là lần thứ 3 Công Phượng đá chính ở trong màu áo TP.HCM, trước đó tiền đạo gốc Nghệ thi đấu hai trận trước các đội bóng Hàn Quốc ở những trận giao hữu tiền V.League song cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Trận đấu với Buriram cũng là lần đầu tiên sau hơn nửa năm, Công Phượng đá trên 80 phút. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn chưa thể ghi được bàn thắng cho đội bóng mới và có phần suy giảm về thể lực do ngồi dự bị quá lâu tại Bỉ.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/afc-tiec-nuoi-pha-bo-lo-cua-cong-phuong-truoc-a-quan-thai-league-83133-11.html