AFC quan tâm đến thời điểm trận UAE tiếp Việt Nam

Ngày 4-6, AFC đã có cuộc họp trực tuyến với tổng thư ký LĐBĐ UAE. Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại UAE ảnh hưởng thế nào đến bóng đá quốc gia này.

Cuộc họp trên là một phần trong việc AFC tính toán lại lịch đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G và cả Cúp C1 Futsal châu Á diễn ra tại UAE.

Tổng thư ký LĐBĐ UAE Mohamed Abdullah Hazam Al Dhaheri đã khẳng định UAE đảm bảo và đồng ý lịch đấu mới các trận còn lại của bảng G diễn ra vào tháng 10 và tháng 11; Cúp C1 Futsal châu Á diễn ra từ ngày 2-12 đến 13-12 tại Dubai (giải này đội vô địch Việt Nam là Thái Sơn Nam tham dự).

Theo lịch đấu mới của AFC thì UAE tiếp Malaysia ngày 8-10, sau đó làm khách ở Indonesia ngày 13-10. Một tháng sau, ngày 12 và 17-11, UAE lần lượt làm chủ nhà tiếp Thái Lan và Việt Nam.

Sở dĩ AFC quan tâm nhiều đến tình hình dịch bệnh ở UAE vì thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh ở UAE mỗi sáng vẫn có vài người qua đời vì COVID-19 và hàng trăm ca nhiễm mới.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/afc-quan-tam-den-thoi-diem-tran-uae-tiep-viet-nam-917012.html