AFC phạt VFF 12.500 USD vì CĐV đốt pháo sáng tại ASIAD 2018

Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra mức phạt kỷ luật cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là 12.500 USD vì cổ động viên (CĐV) Việt Nam đốt pháo sáng tại trận bán kết bóng đá nam giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

AFC đã có thông báo cụ thể về án phạt dành cho VFF: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải trả khoản tiền phạt 12.500 USD do vi phạm điều 65.1 của bộ luật kỷ luật và đạo đức AFC. Nếu tái phạm, mức phạt sẽ nặng hơn".

Theo đó, lý do dẫn đến VFF phải nhận mức án phạt 12.500 USD là vì tại trận bán kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đã có rất nhiều CĐV Việt Nam sang tận Indonesia để ủng hộ cho đội nhà. Trong đó, có một CĐV vì quá phấn khích đã sử dụng pháo sáng sau bàn thắng của Minh Vương từ cú đá phạt rút ngắn tỷ số còn 1 - 3 vào ngày 29/8.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng tại ASIAD 2018

Đây không phải là lần đầu tiên VFF bị nộp phạt vì hành vi quá khích của các CĐV. Trước đó, VFF từng bị nộp phạt 38.000 USD vì có một CĐV Việt Nam ném đá vào xe chở đội tuyển Indonesia rời sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2016. Gần đây nhất, VFF bị phạt 11.000 USD vì CĐV đốt pháo sáng khi tuyển Việt Nam làm khách của Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019.

Sắp tới, Việt Nam sẽ tham dự vào các giải đấu quốc tế là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, hy vọng CĐV Việt Nam sẽ không có những hành động quá khích trong việc cổ vũ đội tuyển, vì như thế sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho hình ảnh của bóng đá Việt Nam với các nước bạn.

Hiểu Thiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/afc-phat-vff-12500-usd-vi-cdv-dot-phao-sang-tai-asiad-2018-d70836.html