AFC không cho làm quen sân, U23 Việt Nam không lo ngại

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra quyết định, không đội bóng nào được làm quen sân thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại sân tập Chang Training Ground.

U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại sân tập Chang Training Ground.

Theo đó, các đội bóng của bảng D tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan sẽ không có bất cứ một buổi tập làm quen sân thi đấu Chang Arena. Đây có thể nói là quyết định khá bất ngờ của AFC khi các đội bóng đều được làm quen sân trước mỗi trận đấu chính thức của mình. Thay vào đó, các đội sẽ tập luyện tại sân do AFC phân bố, U23 Việt Nam sẽ tập tại sân Chang Training Ground.

Việc không có buổi tập làm quen sân sẽ gây khó khăn cho các đội bóng tham dự giải của bảng D khi điều kiện sân bãi là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến lối chơi của BHL đề ra. Trước việc không có buổi tập làm quen sân, HLV Park Hang-seo đã đề nghị ban tổ chức cho phép U23 Việt Nam vào đi bộ bên trong sân thi đấu 15 phút để các cầu thủ làm quen với không gian thi đấu.

Toàn cảnh phía trong sân Chang Arena - nơi U23 Việt Nam có 2 trận đấu tại bảng D.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với thầy trò HLV Park Hang-seo khi sân Chang Arena không còn quá xa lạ. Bởi Quang Hải và một số đồng đội đã thi đấu nhiều tại chính sân này ở giải giao hữu M150 Cup hay gần đây nhất là King's Cup 2019 khi chúng ta đều đánh bại đội chủ nhà Thái Lan ở cả 2 giải đấu này.

Bên cạnh đó, với những chiến lược đề ra chắc chắn rằng, việc sân bãi chỉ là một yếu tố nhỏ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn với U23 UAE vào ngày mai (10/1). Trước đó, vào lúc 12 giờ trưa nay (9/1), HLV Park Hang-seo sẽ có buổi họp báo trước giải đấu của bảng D tại chính sân Chang Arena.

Ngọc Tú (PV Kinh tế & Đô thị từ Buriram)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/afc-dua-ra-quyet-dinh-la-u23-viet-nam-co-phai-lo-ngai-362152.html