AFC hoãn toàn bộ trận đấu trong tháng 3 và 4 vì dịch Covid-19

Ngày 18-3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo tới các liên đoàn thành viên quyết định hoãn tất cả các giải đấu và trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trong hai tháng 3 và 4 do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Công Phượng cùng các đồng đội sẽ không thể thi đấu hai trận gặp Lao Toyota (ngày 15-4) và Yangon United (29-4) tại AFC Cup 2020 đúng như lịch ban đầu.

Công Phượng cùng các đồng đội sẽ không thể thi đấu hai trận gặp Lao Toyota (ngày 15-4) và Yangon United (29-4) tại AFC Cup 2020 đúng như lịch ban đầu.

NDĐT- Ngày 18-3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo tới các liên đoàn thành viên quyết định hoãn tất cả các giải đấu và trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trong hai tháng 3 và 4 do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia. Bởi vậy, rất nhiều giải đấu, sự kiện thể thao trên thế giới, không riêng gì bóng đá, đều đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch này. Đây cũng đã là lần thứ hai AFC quyết định hoãn các trận đấu nhằm tránh nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 tại các địa điểm tập trung đông người như sân vận động.

Trước đó, cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Á đã có cuộc họp với đại diện FIFA và đưa ra quyết định hoãn các trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như những cuộc so tài tại AFC Champions League và AFC Cup 2020 khu vực Tây Á trong tháng 3 và tháng 6 năm nay.

Với tôn chỉ bảo đảm an toàn sức khỏe cho toàn bộ thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá châu Á cũng như thế giới, thời gian tới, AFC sẽ tiếp tục theo dõi sát và đánh giá tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trước khi đưa ra thông báo tiếp theo về lịch thi đấu với các trận đấu bị hoãn.

Như vậy, toàn bộ các trận đấu trong tháng 4 tới đây của AFC Cup 2020 có sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam là CLB TP Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh sẽ không diễn ra như lịch thi đấu ban đầu. Sau ba lượt trận đầu tiên, TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu bảng F với bảy điểm (hai thắng, một hòa), còn Than Quảng Ninh tạm xếp thứ nhì bảng G với bốn điểm (một thắng, một hòa, một thua). Cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out vẫn rất rộng mở với cả hai đội bóng Việt Nam khi AFC Cup trở lại thời gian tới.

* Trước đó, AFC cũng đã ấn định thời gian, thể thức thi đấu sơ bộ và nước chủ nhà đăng cai một số giải đấu lớn. Cụ thể, Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 28-10 tới 13-11-2022 tại Ấn Độ; trong khi Giải futsal nữ Châu Á 2020 và Giải futsal các CLB châu Á 2020 sẽ lần lượt diễn ra tại hai quốc gia Kuwait và UAE.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/43668802-afc-hoan-toan-bo-tran-dau-trong-thang-3-va-4-vi-dich-covid-19.html