AFC đánh giá Quang Hải ở top 10 sao trẻ đáng xem nhất Asian Cup 2019

Mới đây, trang chủ AFC đã có bài viết về 10 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup 2019, trong đó tiền vệ Quang Hải vinh dự được nhắc tới ở đầu bài viết.

Sau thành công trong năm 2018, Quang Hải xứng đáng lọt top 10 sao trẻ đáng xem nhất Asian Cup 2019. Ảnh AFF

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ diễn ra tại UAE. Trên trang chủ AFC, ban tổ chức đã liệt kê danh sách 10 sao trẻ triển vọng nhất tại Cúp vô địch Châu Á 2019.

Khá bất ngờ khi cái tên đầu tiên được AFC đề cập lại là Quang Hải, tiền vệ 21 tuổi của đội tuyển Việt Nam. Tác giả bài viết đánh giá: "Nguyễn Quang Hải là cầu thủ sáng tạo hàng đầu trong đội hình trẻ của tuyển Việt Nam. Cầu thủ này có khả năng giữ bóng, cảm quan không gian tốt và có thể kết nối với đồng đội theo cách ít ai bì kịp.

"Không chỉ vậy, cầu thủ thuận chân trái này còn giỏi trong các tình huống bóng chết cùng khả năng phát động tấn công nhanh. Anh ấy nằm trong top 2 cây săn bàn tốt nhất tại giải U23 Châu Á, nơi mà top những bàn thắng đẹp nhất giải đều thuộc về tài năng trẻ này".

Trên thực tế, những đánh giá của trang chủ AFC cũng hợp lý khi nhìn vào màn trình diễn của Quang Hải trong năm 2018. Chân sút 21 tuổi đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, là vũ khí quan trọng của HLV Park Hang-seo tại giải U23 Châu Á và ASIAD 2018.

Trong số 10 chân sút trẻ được AFC liệt kê, Quang Hải sẽ phải dè chừng ngôi sao 18 tuổi - Mohanad Ali. Chân sút của đội tuyển Iraq đã ghi 17 bàn ở Iraq Pro League mùa trước và là đối thủ trực tiếp của Quang Hải tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Ritsu Doan được cả CLB Man City nhòm ngó. Ảnh Goal

Tuy nhiên, Mohanad Ali vẫn chưa phải chân sút được đánh giá cao nhất trong top 10 sao trẻ dự Asian Cup 2019. Ngôi sao Ritsu Doan của Nhật Bản mới là chân sút đáng gờm nhất trong danh sách này.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VCK U19 châu Á 2016 hiện đang chơi cho CLB Groningen thuộc giải vô địch Quốc gia Hà Lan. Ritsu Doan là đầu tàu của thế hệ cầu thủ trẻ Nhật Bản muốn chinh phục AFC Asian Cup 2019 và Thế vận hội Olympic ở Tokyo vào năm sau.

Cùng với Quang Hải, một tài năng trẻ khác của Đông Nam Á cũng xuất hiện trong danh sách là Supachai Jaided. Cầu thủ 20 tuổi mới dự AFF Cup 2018 cùng Thái Lan và có bàn thắng trong trận đấu ở vòng bảng gặp Philippines.

Vòng chung kết Cúp bóng đá Châu Á (Asian Cup 2019) sẽ diễn ra từ ngày 5.1 tới 1.2.2019. ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với hai đối thủ cực mạnh là Iran, Iraq cùng một đội bóng Tây Á khác là Yemen.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/afc-danh-gia-quang-hai-o-top-10-sao-tre-dang-xem-nhat-asian-cup-2019-647194.ldo