AFC Cup: Thầy Chung có điểm, thầy Hùng khó khăn

Cùng lúc 18 giờ 30 ngày 25-2, hai CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh đều ra quân lượt trận thứ hai lần lượt bảng F và G, AFC Cup.

Dự đoán thầy Chung Hae-seong sáng cửa có điểm, thậm chí là 3 điểm, còn HLV Phan Thanh Hùng và đội Than Quảng Ninh phải đối đầu với thành phần được ví là đội hình tuyển Philippines thu nhỏ sẽ rất khó có điểm.

Trước khi tiếp TP.HCM trên sân Jalan Besar, chủ nhà Hougang Utd đá Siêu cúp Singapore tối 22-2 và thua Tampines Rovers 0-3. Hougang Utd so với TP.HCM thì hầu như khó có cửa nếu đại diện V-League chơi với quyết tâm cao. Còn với Than Quảng Ninh, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đối mặt với Ceres Negros rất khó chịu. Ngay cả CLB Hà Nội đối đầu với Ceres Negros cũng không phải dễ dàng đánh bại đội bóng với toàn các tuyển thủ Philippines lại quen đá trên mặt sân cỏ nhân tạo. Trên sân Rizal Memorial, dự báo “lành ít, dữ nhiều” cho đại diện vùng đất mỏ của Việt Nam.

Bình thường ít ra khi thi đấu sân cỏ nhân tạo phải ít nhất có một tuần tập làm quen nhưng Than Quảng Ninh lại chưa làm quen điều này. Mặt sân Rizal Memorial thì rất khó đá với các đội bóng Việt Nam, Than Quảng Ninh sẽ đối mặt khó khăn này cùng với đối thủ rất quái.

HLV Chung Hae-seong và các cầu thủ như Bùi Tiến Dũng, Công Phượng, “phòng ngự” rất kỹ khi đến Singapore làm khách. Ảnh: ANH HỮU

HLV Chung Hae-seong và các cầu thủ như Bùi Tiến Dũng, Công Phượng, “phòng ngự” rất kỹ khi đến Singapore làm khách. Ảnh: ANH HỮU

Lượt trận đầu sang Bali làm khách, Than Quảng Ninh đã thua ngược chủ nhà 1-4 sau khi hiệp một có một thế trận thuận lợi dù thi đấu thiếu người. Nếu chủ nhà Ceres Negros quyết tâm phải chiến thắng thì hầu như Than Quảng Ninh rất khó có điểm khi rời Manila. Chưa kể chuyến đi đến thủ đô của Philippines lần này của CLB Việt Nam có vẻ vội vã, thiếu chuẩn bị trong mùa dịch COVID-19 phải lo nhiều thứ.

Trên sân Jalan Besar, TP.HCM chơi đúng thực lực của mình sẽ lấy trọn 3 điểm trước khi rời Singapore. Hougang Utd dựa trên dàn ngoại binh cũng không có chất lượng cao, trong khi đó TP.HCM quyết tâm cực lớn. Nhiều khả năng Công Phượng sẽ lại được HLV Chung Hae-seong tung ra đội hình xuất phát và đá cặp trên hàng công cùng Balde. Tuyến tiền vệ của TP.HCM rất cứng với những Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Lê Đức Lương, Quang Nam, chơi như tiền đạo thứ ba có Matias, tuyển thủ Palestine gốc Nam Mỹ… nhưng sức mạnh của TP.HCM còn đến từ băng ghế chỉ đạo, HLV Chung Hae-seong và trợ lý Lư Đình Tuấn.

Hougang Utd có một số tuyển thủ như Faris Ramli, Suhaimi, Aziz, Fazrul Nawaz nhưng thực tế những cầu thủ này cũng không ấn tượng.

Theo nhận định của chúng tôi, TP.HCM sẽ thắng một bàn cách biệt.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/afc-cup-thay-chung-co-diem-thay-hung-kho-khan-891935.html