AFC Cup Đông Nam Á: Bình Dương hoàn tất trận chung kết toàn Việt Nam

Với tổng tỉ số 2-2 sau 2 lượt trận bán kết nhưng do ghi được bàn thắng trên sân khách, CLB B. Bình Dương đã giành vé vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á với Hà Nội FC. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các cúp châu Á có 1 trận chung kết toàn Việt Nam.

Bàn mở tỉ số của Bình Dương: Wander Luiz (áo xanh ngoài cùng bên trái) nhảy lên đánh đầu.

Bàn mở tỉ số của Bình Dương: Wander Luiz (áo xanh ngoài cùng bên trái) nhảy lên đánh đầu.

Pha đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc xa khung thành đội PSM Makassar. Ảnh cắt từ video của AFC

Chiều 26/6, trong trận bán kết lượt về, các cầu thủ Bình Dương làm khách trên sân đội bóng PSM Makassar của Indonesia. Ở trận lượt đi trên sân nhà Gò Đậu (tối 19/6), đội Bình Dương đã thắng PMS Makassar 1-0.

B.Bình Dương sang Indonesia với lợi thế về tâm lý do thắng trận lượt đi nên các học trò của ông Nguyễn Thanh Sơn nhập cuộc tự tin rồi tận dụng rất tốt cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số.

Phút 45+3 (hiệp 1), Hồ Tấn Tài chuyền bóng vào phía khu vực phạt bóng trong khi đó, Wander Luiz sau khi thoát khỏi tình huống theo kèm của cầu thủ PSM Makassar và đánh đầu đưa bóng đi vào góc xa khung thành đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, ở trong thế “chân tường”, các cầu thủ PSM Makassar dốc toàn lực tấn công nhằm rút ngắn cách biệt. Các pha phối hợp của đội bóng Indonesia dù khá ăn ý ở khu vực trước vạch 16m50 của đội Bình Dương nhưng ở những dường chuyền cuối cùng, đội chủ nhà lại không thể một lần đưa bóng vào lưới của thủ môn Đức Cường.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 75. Trong một nỗ lực phá bóng, Hồ Tấn Tài đã đưa bóng về lưới nhà sau cú đánh đầu rất mạnh khiến đồng đội Đức Cường bó tay! Lúc này tỉ số trận lượt về là 1-1 và PSM Makassar cần 2 bàn thắng nữa để vào chung kết.

Bàn thắng “trời cho” khiến đội chủ nhà có thêm động lực để tiếp tục chơi ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước cầu môn B. Bình Dương. Rồi đến phút 87, nỗ lực của PSM Makassar đã được cầu thủ Aaron Evans hoàn tất bằng bàn thắng thứ 2.

Tuy nhiên thời gian còn lại không đủ cho đội bóng của Indonesia cũng như B. Bình Dương ghi thêm được bàn thắng nào nữa.

Kết thúc trận bán kết lượt về, PMS Makassar thắng 2-1 và bị loại và Bình Dương giành quyền đi tiếp do ghi được bàn thắng trên sân khách dù tổng tỉ số chung cuộc trận lượt đi/lượt về là 2-2.

Với kết quả này, CLB B.Bình Dương sẽ tranh ngôi vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á gặp Hà Nội FC.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các cúp bóng đá châu Á (AFC Champions League và AFC Cup) có một trận chung kết toàn Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa hai đại diện của bóng đá Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 31/7 (lượt đi) và 7/8 (lượt về).

Sau đó, đội vô địch khu vực Đông Nam Á sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết liên khu vực. Vòng này gồm 4 đội: Vô địch Đông Nam Á (Hà Nội FC hoặc B.Bình Dương), vô địch Đông Bắc Á (CLB April 25 của Triều Tiên), vô địch Nam Á và đội vô địch Trung Á.

Bốn đội bóng này sẽ được chia cặp đá lượt đi/lượt về. Hai đội thắng sẽ tiếp tục đá trận play-off liên khu vực. Đội thắng sẽ giành quyền thi đấu trận chung kết AFC Cup 2019 với đội vô địch khu vực Tây Á.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/afc-cup-dong-nam-a-binh-duong-hoan-tat-tran-chung-ket-toan-viet-nam/369336.vgp