AFC chọn Công Vinh là huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

Ngày 23/3 vừa qua, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

Theo đó, danh sách có Kiatisuk Senamuang (Thái Lan), Bambang Pamungkas (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia), Lê Công Vinh (Việt Nam) và Neil Etheridge (Philippines).

Trong số này, ở bình diện quốc tế, thủ môn Etheridge là người nổi tiếng nhất khi anh khoác áo Cardiff City thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Trong màu áo ĐT Philippines, Etheridge có 31 lần ra sân nhưng không thể cùng đội nhà vô địch ĐNÁ lần nào. Quay trở lại trường hợp Lê Công Vinh, có lẽ việc 2 lần ra nước ngoài thi đấu tại Consadole Sapporo (Nhật Bản) và Leixoes SC (Bồ Đào Nha) cũng như thành tích là người ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Việt Nam (51 bàn trong 85 trận đấu chính thức) giúp anh lọt vào danh sách 5 huyền thoại ĐNÁ. Cùng với đó, việc Công Vinh sở hữu 3 Quả bóng vàng cũng giúp anh nổi bật hơn nhiều so với các danh thủ khác của Việt Nam.

Công Vinh có thành tích chói lọi khi cùng ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007; vô địch AFF Suzuki Cup 2008, giải đấu mà anh ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Sau AFF Suzuki Cup 2016, Công Vinh giải nghệ và chuyển sang làm Chủ tịch CLB TP.HCM trong năm 2017. Hiện tại, Công Vinh điều hành Trung tâm bóng đá cộng đồng của chính anh tại TP.HCM và nhiều dự án liên quan đến bóng đá.

bongda+

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/afc-chon-cong-vinh-la-huyen-thoai-bong-da-dong-nam-a-post34446.html