AFC chỉ ra cầu thủ hay nhất U23 Việt Nam tại giải châu Á

Theo báo cáo kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1/2020 tại Thái Lan, Quang Hải và Tiến Linh là 2 cái tên nổi bật nhất của U23 Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố những báo cáo kỹ thuật rất chi tiết về vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1/2020 tại Thái Lan - giải đấu mà U23 Việt Nam đã bị loại sớm.

Theo báo cáo, 2 cầu thủ xuất sắc của U23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trong đó, Tiến Linh là người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận thua Triều Tiên 1-2 còn Quang Hải là người tổ chức lối chơi của cả đội.

Báo cáo của AFC cũng phân tích chi tiết thành bại của từng đội bóng. Ví dụ: U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo chơi với đội hình 3-4-3 khi tấn công, nếu bị vây ép hoặc mất bóng thì chuyển sang sơ đồ 5-4-1.

Quang Hải được coi là nhạc trưởng của U23 Việt Nam

Quang Hải được coi là nhạc trưởng của U23 Việt Nam

Như vậy, U23 Việt Nam có thể chuyển đổi nhanh trạng thái của đội bóng từ tấn công sang phòng thủ và ngược lại. Mỗi khi tấn công, U23 Việt Nam có 6 cầu thủ nhưng khi chuyển thể sang phòng ngự nó cũng thành một khối có tính tổ chức kỷ luật cao.

Với cách chơi này, Jordan và UAE đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, U23 Việt Nam gặp khó trong việc triển phai lối chơi phản công sở trường vì các đối thủ đã cẩn trọng hơn sau khi chúng ta tiến vào tới trận chung kết của 2 năm trước. Ngoài ra, với vị trí á quân của giải năm 2018, U23 Việt Nam bị các đối thủ nghiên cứu, nhận diện và bắt bài, mất đi yếu tố bất ngờ.

Với đội chủ nhà U23 Thái Lan, báo cáo của AFC chọn ra 4 cầu thủ xuất sắc của Thái Lan gồm Anon, Suphanat, Korraphat và Supachok. Dù bị loại ở tứ kết song U23 Thái Lan đã ghi được 4 bàn thắng do công của Jaroensak, Suphanat, Anon và Supachok.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/afc-chi-ra-cau-thu-hay-nhat-u23-viet-nam-tai-giai-chau-a-108567.html