AFC bác cáo buộc của UAE về việc cầu thủ Qatar gian lận

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức đưa ra phán quyết về vụ việc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tố cáo cầu thủ Qatar dùng cầu thủ trái luật.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá UAE đã gửi kiến nghị lên AFC, cho rằng Qatar có hai cầu thủ không đủ điều kiện tham dự Asian Cup 2019 là Almoez Ali và Al Rawi. Lý do được UAE đưa ra là 2 cầu thủ này sống không liên tục trong lãnh thổ Qatar ít nhất 5 năm từ khi qua tuổi 18.

Trong những ngày qua, phía UAE tiếp tục đưa ra nhiều bằng chứng để chứng minh quan điểm của mình là đúng. AFC sau khi xem xét đã đưa ra quyết định cuối cùng.

AFC đã ra tuyên bố bác cáo buộc của Liên đoàn Bóng đá UAE liên quan tới nghi vấn gian lận của hai cầu thủ Qatar.

AFC khẳng định Qatar sử dụng cầu thủ đúng luật. AFC sẽ không có bất cứ hành động nào chống lại Qatar ở vụ việc này. Tuyên bố này nêu rõ: “Ủy ban Kỷ luật và đạo đức của AFC đã bác bỏ khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá UAE liên quan tới hai cầu thủ của Qatar”.

Được biết, sau khi vượt qua UAE ở bán kết, Qatar đã thi đấu trận chung kết với Nhật Bản hôm 1-2. Thầy trò HLV Felix Sanchez đã thi đấu xuất sắc để hạ gục Nhật Bản với tỷ số 3-1.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Qatar chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn. Cùng với đó, đội bóng Tây Á cũng sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất là Almoez Ali (ghi 9 bàn, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2019).

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/afc-bac-cao-buoc-cua-uae-ve-viec-cau-thu-qatar-gian-lan-565968