AFC ấn tượng với màn trình diễn tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã đủ mạnh để dự World Cup?

'Ở Asian Cup 2019, những ngôi sao vàng đã thi đấu rất ấn tượng và cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, tiệm cận đến đẳng cấp hàng đầu châu lục' - Ban chuyên môn AFC nhận định.

ĐT Việt Nam nhận được lời khen từ Ban chuyên môn AFC

"Ở Asian Cup 2019, những ngôi sao vàng đã thi đ

"Ở Asian Cup 2019, những ngôi sao vàng đã thi đ

ấu rất ấn tượng và cho thấy sự tiến bộ vượt bậc..."

Ban chuyên môn Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC Technical Study Group – TSG), sau 49 trận đấu đã qua tại giải vô địch châu Á lần thứ 17, đã chỉ ra được những đội bóng có màn trình diễn ấn tượng. Và trong đó, đơn vị này có nhắc tới ĐT Việt Nam với những lời lẽ khích lệ đáng quý.

"Những số liệu thống kê chuyên môn được AFC đặc biệt lưu tâm tại giải đấu năm nay và đó cũng là cơ sở cho những đánh giá về sự phát triển của các đội bóng qua từng trận đấu. Có thể viện dẫn ra trường hợp của ĐT Việt Nam khi họ đã mang đến những cái tên đã từng giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 1 năm về trước.

Ở Asian Cup 2019, những ngôi sao vàng đã thi đấu rất ấn tượng và cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, tiệm cận đến đẳng cấp hàng đầu châu lục. Họ đã đi đến vòng Tứ kết một cách đầy ấn tượng.

Bên cạnh Việt Nam, ta có thể thấy được cả Thái Lan, Jordan và Kyrgyzstan cũng có những bước tiến rất đáng kể", trang chủ AFC nhận định.

Hiện tại, Asian Cup 2019 chỉ còn 2 trận đấu là trận bán kết 2 giữa ĐT Qatar vs ĐT UAE và trận chung kết.

Tuyển Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét ở Asian Cup 2019 khi xuất sắc giành quyền vào tứ kết. Đây là thành tích vượt qua sự kỳ vọng của nhiều người, đặc biệt khi tuyển Việt Nam trở thành tân vương của AFF Cup hồi tháng 12/2018.

Ông Park Hang-seo thừa nhận đội nhà (tuyển Việt Nam) may mắn tại Asian Cup 2019. Ảnh: Yonhap.

Sau thành công tại các giải đấu vừa qua, người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng vào khả năng dự World Cup của ĐT Việt Nam.

Chia sẻ về những ý kiến của người hâm mộ, ông Park Hang-seo cho biết: "Truyền thông Việt Nam đã hỏi tôi về khả năng dự World Cup của đội nhà, nhưng điều đó cần thời gian. Tôi đã họp với VFF và trình bày họ cần đầu tư nhiều hơn vào cầu thủ trẻ, những người nhỏ hơn thế hệ bây giờ 10 tuổi".

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận tuyển Việt Nam vẫn chưa có được đẳng cấp như những đội hàng đầu châu Á nhưng giấc mơ dự World Cup vẫn còn xa.

Xem thêm: Bản tin bóng đá đặc biệt sau trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam - Nhật Bản

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/afc-an-tuong-voi-man-trinh-dien-tai-asian-cup-2019-dt-viet-nam-da-du-manh-de-du-world-cup-d139460.html