AEON tri ân Việt Nam hỗ trợ Nhật Bản sau trận động đất sóng thần năm 2011

Tập đoàn AEON vừa tổ chức sự kiện nhằm tri ân Việt Nam đã hỗ trợ Nhật Bản khắc phục thảm họa sau trận động đất sóng thần năm 2011.

Hưởng ứng “Ngày thế giới nhận thức về sóng thần 05/11” của Liên hiệp quốc, được sự ủy quyền từ Cơ quan Tái thiết Nhật Bản và Tập đoàn AEON, Công ty AEON Việt Nam đã tổ chức sự kiện nhằm gửi lời tri ân sâu sắc đến người dân Việt Nam đã chung tay hỗ trợ người dân Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần vùng Đông Bắc nước này vào tháng 3/2011.

Đề án “Cộng đồng được những cánh rừng bảo vệ ~ Lòng biết ơn gửi đến mọi người” của Tập đoàn AEON đã được Cơ quan Tái thiết Nhật Bản lựa chọn là Dự án tái thiết trong 10 năm sau thảm họa “động đất và sóng thần vùng Đông Bắc Nhật Bản”.

Theo ông Sasamori Hiroaki – Phó Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, nhân sự kiện này, AEON cũng muốn chia sẻ đến khách hàng và cộng đồng địa phương những kiến thức, kinh nghiệm về vai trò của các cánh rừng quê hương, lợi ích của việc trồng rừng, giữ rừng giúp chống xói mòn đất, giảm nhẹ tác hại của thiên tai như lũ lụt, sóng thần.

Tại Việt Nam, tính đến tháng 10/2020, AEON đã cùng các tình nguyện viên từ Nhật và người dân địa phương, trồng hơn 100,000 cây xanh tại nhiều tỉnh thành như Lăng Cô (Huế), rừng quốc gia Ba Vì (Hà Nội) và các cây xanh được trồng xung quanh các Trung tâm mua sắm AEON trong chương trình Cánh rừng quê hương.

Hoàng Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/aeon-tri-an-viet-nam-ho-tro-nhat-ban-sau-tran-dong-dat-song-than-nam-2011-ar579199.html