Aegis Ashore Mỹ kiểm soát toàn bộ phần châu Âu của Nga

Những tổ hợp Aegis trên cạn được Mỹ triển khai tại Đông Âu tạo ra mối đe dọa cực lớn đối với Nga.

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã có thể âm thầm kiểm soát toàn bộ khu vực châu Âu của Nga. Hiện tại họ đang tích cực triển khai thệ thống Aegis Ashore (Aegis trên cạn), tổ hợp này đơn giản là sẽ khiến gần 150 đầu đạn hạt nhân của Nga hoàn toàn vô dụng.

"Một trong những cơ sở NMD (hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia) của Mỹ đang được xây dựng tại làng Redzikovo của Ba Lan. Hiện tại đang có vấn đề với việc thi công khi Lầu năm góc thay đổi nhà thầu không thể đáp ứng tiến độ xây dựng".

"Nhưng sau một hoặc hai năm nữa tổ hợp này sẽ hoàn thành, khi đó Quân đội Mỹ sẽ có khả năng kiểm soát toàn bộ khu vực châu Âu của Nga với các vị trí triển khai tên lửa đạn đạo Topol-M và Yars ở Tatishchevo, Teikovo và Kozelsk".

"Đây là nơi bố trí 134 đầu đạn hạt nhân, tức là ít hơn một nửa kho vũ khí chiến lược mặt đất của Nga. Trên thực tế, đây chỉ là sự phát triển của hệ thống NMD và sự gần đúng về cơ sở hạ tầng của nó đối với biên giới Nga", hãng tin TASS nhận định.

Một hệ thống Aegis Ashore của Mỹ triển khai tại Đông Âu. Ảnh: National Interest.

Một hệ thống Aegis Ashore của Mỹ triển khai tại Đông Âu. Ảnh: National Interest.

"Ngoài ra việc Washington áp dụng chương trình Đòn tấn công nhanh toàn cầu (Prompt Global Strike) với 6.000 tên lửa hành trình triển khai từ các căn cứ NMD, tàu mặt nước và tàu ngầm hạt nhân chiến lược đã trở thành chất xúc tác chính cho cuộc chạy đua vũ trang mới".

"Mong muốn nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước New START đó là cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược vì mục đích tăng cường sự ổn định có nguy cơ không thực hiện được. Thay vì duy trì sự cân bằng của vũ khí hạt nhân, cùng ngăn cản nhau không tiến hành cuộc tấn công, một sự thống trị mới đã nảy sinh từ hành động của Mỹ", báo cáo của TASS cho hay.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/aegis-ashore-my-kiem-soat-toan-bo-phan-chau-au-cua-nga/20200411021547757