ADNOC đồng ý cho hai công ty dầu khí lớn của Trung Quốc chuyển nhượng cổ phần

Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã công bố thỏa thuận của họ về việc chuyển nhượng quyền đối với 2 mỏ dầu ngoài khơi Lower Zakum và Umm Shaif and Nasr từ Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho công ty con của Tập đoàn Dầu mỏ ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC).

Việc chuyển nhượng này đã được Hội đồng Dầu khí tối cao (SPC) của Abu Dhabi chấp thuận, đánh dấu lần đầu tiên một công ty dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc tham gia vào các thỏa thuận chuyển nhượng tài sản của ADNOC.

Việc UAE chuyển nhượng quyền đối với 2 mỏ dầu cho một công ty chủ chốt khác của Trung Quốc góp phần củng cố mối quan hệ song phương mạnh mẽ mang tầm chiến lược giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Trung Quốc.

Thảo thuận chuyển nhượng bao gồm việc công ty con CNOOC (thông qua công ty mẹ, CNOOC Hong Kong Holding Limited (CNOOC HK) mua lại 40% cổ phần tại hai mỏ dầu từ công ty con của CNPC là PetroChina Investment Overseas Ltd (PetroChina).

PetroChina hiện nắm giữ 10% cổ phần trong mỏ dầu Lower Zakum và 10% cổ phần trong mỏ Umm Shaif và Nasr. Theo kết quả của việc chuyển nhượng này, CNOOC sẽ nắm giữ 4% cổ phần tại mỏ Lower Zakum và 4% cổ phần tại Umm Shaif và Nasr, trong khi đó, PetroChina sẽ nắm giữ còn lại 6% cổ phần trong mỗi mỏ dầu.

Tại mỏ dầu Lower Zakum, ONGC Videsh Limited (OVL) nắm giữ 10% cổ phần, Tập đoàn INPEX nắm giữ 10%, CNPC (6%), CNOOC (4%), Eni (5%), Total (5 %). Tại mỏ dầu Umm Shaif và Nasr, Eni nắm giữ (10%), Total (20%), CNPC (6%), CNOOC (4%). ADNOC nắm giữ phần lớn cổ phần 60% trong cả hai mỏ dầu.

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/adnoc-dong-y-cho-hai-cong-ty-dau-khi-lon-cua-trung-quoc-chuyen-nhuong-co-phan-575065.html