Adisak Kraisorn lần đầu lên tiếng sau cú sút hỏng penalty

Sau cú sút penalty lên trời, Adisak Kraisorn bật khóc nức nở khi đá văng cơ hội lọt vào chung kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Thái Lan.

Kết thúc trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala, đội tuyển Malaysia cầm hòa 2-2 trước nhà ĐKVĐ Thái Lan, qua đó giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018 nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Thái Lan đáng lẽ ra đã có thể thay đổi hoàn toàn cục diện nếu như chân sút số một Adisak Kraisorn thực hiện thành công quả penalty vào phút 90+4, cơ hội cuối cùng để "Voi chiến" nâng tỷ số 3-2 sau hơn 90 phút thi đấu nghẹt thở.

Adisak Kraisorn thất vọng sau khi không thể đưa Thái Lan lọt vào chung kết.

Sau trận đấu, Adisak thừa nhận anh đã nghĩ quá nhiều khi đứng trước tình huống một đối một đầy cân não ấy.

Tiền đạo Muangthong chia sẻ với Bola Sport: "Tôi không thể nói bất cứ điều gì được nữa. Đây là bóng đá. Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc ấy như một bài học. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, trong khi nếu như được giao sút penalty, bạn phải cực kỳ chắc chắn".

Adisak cũng gửi lời xin lỗi tới các CĐV và người dân Thái Lan, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của họ trong suốt thời gian thi đấu vừa qua. "Voi chiến" đã không thể hiện thực hóa tham vọng giành hat-trick vô địch AFF Cup trong 3 mùa liên tiếp.

"Cuối cùng tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, tôi cũng muốn xin lỗi tất cả. Thất bại này sẽ mãi là một bài học để tôi hoàn thiện hơn bây giờ", anh nói thêm.

Chia sẻ với báo chí sau thất bại của tuyển Thái Lan, HLV Milovan Rajevac thừa nhận ông đã tính tới khả năng không để tiền đạo Adisak Kraisorn thực hiện quả đá 11 m cuối trận.

"Tôi đã nghĩ về việc đổi người sút phạt sang ai khác khỏe hơn, nhưng chúng tôi có thỏa thuận trước trận rằng Adisak sẽ thực hiện. Thật đen đủi cho cậu ấy khi sút ra ngoài. Nhưng dù thế nào thì chúng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu ấy", chiến lược gia người Serbia chia sẻ.

Đội tuyển Malaysia giành quyền vào chung kết AFF Cup sau 4 năm chờ đợi.

Như vậy, có thể nói đội tuyển Malaysia đã "rửa hận" thành công trước người Thái tại giải vô địch cấp độ khu vực. Cách đây 4 năm, "Những chú hổ Mã Lai" phải ngậm ngùi nhìn Thái Lan vô địch AFF Cup ngay trên sân nhà Bukit Jalil với tỷ số 4-3 chung cuộc sau hai lượt trận.

Thất bại trước Malaysia năm nay cũng là lần đầu tiên sau 20 năm đội tuyển Thái Lan dừng bước ở giải đấu từ vòng bán kết. Tại Tiger Cup 1998, "Voi chiến" đã để thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 ở bán kết với các bàn thắng của Trương Việt Hoàng, Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã giành quyền vào chung kết để đối đầu với đội thắng cuộc ở trận bán kết còn lại, đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Cầu thủ Malaysia giả vờ gặp ác mộng để chế giễu thủ môn Thái Lan Cầu thủ Malaysia có màn đáp trả rất thú vị với tuyên bố của thủ môn Chatchai Budprom bên phía Thái Lan. Anh này nói rằng cho tuyển Malaysia gặp ác mộng ở bán kết AFF Cup.

Bích Hiền
Ảnh: AFF Cup

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/adisak-kraisorn-lan-dau-len-tieng-sau-cu-sut-hong-penalty-post898206.html