Adisak đá hỏng phạt đền phút bù giờ, Thái Lan nhường vé vào chung kết cho Malaysia

Được hưởng quả đá phạt 11m ở phút bù giờ thứ 3, nhưng tiền đạo Adisak của Thái Lan đã sút bóng lên trời, qua đó nhường tấm vé vào chung kết cho Malaysia.

Ở trận bán kết trên sân Rajamangala, Thái Lan và Malaysia đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn và rất kịch tính. Với lợi thế sân nhà, Thái Lan tràn thể hiện sự quyết tâm cao độ của mình. Trận đấu diễn ra trong thế giằng co và chủ yếu tranh chấp ở giữa sân, cả hai đội đang giữ sự thận trọng nhất định.

Dần dần ở những phút tiếp theo, Thái Lan đã kiểm soát được thế trận và bàn thắng đầu tiên đã đến với họ. Phút 22, sau tình huống tạt bóng bên cánh trái, Mongkol Tossakrai đánh đầu chiến thuật để Thitipan Puangchan đánh đầu nối đập người hậu vệ Irfan Zakaria vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Thitipan Puangchan ghi bàn thắng may mắn để Thái Lan vượt lên dẫn trước. Ảnh: Getty

Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà sớm được dập tắt. Phút 29, từ pha tấn công nhanh bên cánh phải và hậu vệ Syahmi Safari bất ngờ tung cú sút xa tuyệt đẹp không cho thủ môn Chatchai Budprom cơ hội cản phá, gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.

Trong khoảng thời gian còn lại hiệp 1, Malaysia chủ động chơi chậm và chắc để bảo toàn lợi thế nên không có bàn thắng nào được ghi thêm. Còn Thái Lan lại thể hiện sự nóng vội và tung ra những cú sút thiếu chính xác.

Sang hiệp 2, không còn cách nào khác, Thái Lan dâng cao đội hình để tấn công, tuy nhiên các đường lên bóng của họ chưa mang lại hiệu quả. Nhưng rồi may mắn lại một lần nữa đến với người Thái. Phút 63, Sumanya Purisai đá phạt, Adisak đánh đầu tìm đúng xà ngang nhưng Pansa Hemviboon xuất hiện đúng lúc đánh đầu nối chính xác vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Malaysia bằng sự kiên cường của mình đã 2 lần san bằng tỉ số. Ảnh Getty

Tuy nhiên kịch bản lại lặp lại giống như hiệp 1. Không lâu sau khi ghi bàn, Thái Lan đã bị lọt lưới bởi một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Phút 71, Malaysia tấn công bên cánh phải, Talaha nhận bóng và có pha xoay người dứt điểm chính xác hạ thủ môn Chatchai, san bằng tỷ số 2-2 cho Malaysia.

Kết quả này khiến cho trận đấu diễn ra rất kịch tính ở những phút còn lại. Thái Lan dồn toàn lực lên gây sức ép, còn Malaysia cũng rình rập chờ cơ hội kết liễu đối thủ. Phút 83, Korrakot thực hiện quả đá phạt khó chịu, trung vệ Pansa Hemviboon đánh đầu chính xác đưa bóng tìm đúng xà ngang, một cơ hội ngon ăn bị bỏ qua cho Thái Lan.

Adisak có trận đấu cực kì thất vọng

Đến phút 90+3, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm. Trung vệ Syahmi Safari của Malaysia dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và trọng tài cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền. Tưởng chừng nắm chắc chiếc vé chung kết trong tay, nhưng rồi chân sút ghi tới 8 bàn cho Thái Lan ở AFF Cup 2018 Adisak đã sút bóng lên trời trên chấm 11m, qua đó đá bay toàn bộ cơ hội tưởng chừng như mười mươi của ĐT Thái Lan.

Kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của Malaysia. Ảnh: Getty

Như vậy, Malaysia đã biến Thái Lan thành cựu vương để giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/adisak-da-hong-phat-den-phut-bu-gio-thai-lan-nhuong-ve-vao-chung-ket-cho-malaysia-16436