Adisak đá hỏng phạt đền ở phút bù giờ, Thái Lan cay đắng bị loại khỏi AFF Cup 2018

Bị Malaysia cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Rajamangala, Thái Lan đã chính thức phải nói lời chia tay AFF Suzuki Cup 2018 theo cách không thể cay đắng hơn.

Trận lượt về Bán kết 1 của AFF Suzuki Cup 2018 đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Malaysia vẫn tạo dựng được thế trận chủ động trước đội chủ nhà. Tuy bị lép vế về thế trận nhưng Thái Lan lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 khi Zakaria đá phản lưới nhà sau tình huống đánh đầu của Thitipan.

Cuộc so tài giữa Thái Lan (áo xanh) và Malaysia diễn ra kịch tính và hấp dẫn

Bị thủng lưới sớm, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe vẫn không hề nao núng. Phút 28, Syahmi dốc bóng đầy dũng mãnh bên hành lang phải rồi bất ngờ dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, gỡ hòa cho Malaysia. Trong bàn thua này, thủ môn Chatchai của Thái Lan hoàn toàn bất lực trước pha ghi bàn đẳng cấp châu Âu của Syahmi.

Không chỉ sở hữu bàn thắng gỡ hòa tuyệt đẹp, đội tuyển Malaysia thi đấu rất hay trong trận đấu này nhờ khả năng chơi pressing rất tốt và cực kỳ hiệu quả khi phá lối chơi của đối thủ. Thái Lan không thể phát huy được lối chơi kỹ thuật thường thấy và khá bế tắc trước dàn cầu thủ đội khách chơi kỷ luật và mạnh mẽ.

Đội bóng của HLV Milovan Rajevac chỉ ghi được bàn thắng thứ 2 từ một tình huống cố định chứ không phải là hệ quả của những pha phối hợp đẹp mắt. Phút 64, từ pha đá phạt chếch bên cánh trái của Sumanya, Hemviboon đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan. Kịch bản trận đấu lại tái hiện khá giống như hiệp 1 khi đội khách vùng lên chơi tấn công và có bàn thắng gỡ hòa không lâu sau đó. Phút 71, cũng bắt nguồn từ pha tấn công bên cánh phải nhưng người đi bóng lần này là Syamer và anh không dứt điểm ngay mà chuyền bóng cho Talaha ở tư thế thoải mái hơn và tiền đạo lão tướng này bình tĩnh sút bóng vào góc cao, gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

Adisak đá hỏng phạt đền ở phút bù giờ, Thái Lan cay đắng bị loại khỏi AFF Cup 2018

Kịch tính của trận đấu này được đẩy lên đỉnh điểm ở phút đá bù giờ cuối cùng. Thi đấu chắc chắn và khôn ngoan trong hầu hết quãng thời gian còn lại của trận đấu nhưng Malaysia lại bị trọng tài người Jordan Adham Makhadmeh thổi phạt đền sau tình huống Syahmi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trận đấu khi ấy chỉ còn tính bằng giây và nếu như ghi được bàn thắng thứ 3, Thái Lan sẽ vào chung kết bởi trong trận đấu lượt đi, họ đã hòa 0-0 trên sân của Malaysia. Tuy nhiên áp lực quá lớn đã khiến tiền đạo Adisak, người trước đó đã ghi được 8 bàn thắng ở AFF Suzuki Cup 2018, sút bóng lên trời trên chấm 11 mét. Và ngay sau tình huống đá hỏng phạt đền của Adisak, trọng tài Makhadmeh nổi còi kết thúc trận đấu.

Malaysia đã có trận đấu quả cảm trước chủ nhà Thái Lan và hoàn toàn xứng đáng lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018

Với kết quả hòa 2-2, Malaysia đã biến Thái Lan trở thành nhà cựu vô địch và giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018 theo luật bàn thắng ghi được trên sân khách. Đối thủ của Malaysia sẽ là đội thắng trong cặp Bán kết thứ 2 giữa Việt Nam và Philippines. Ở lượt đi, Việt Nam đã thắng Philippines 2-1 và thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Philippines trong trận lượt về vào lúc 19h30 ngày 6/12/2018 tại "chảo lửa" Mỹ Đình, Hà Nội.

Thế Anh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/adisak-da-hong-phat-den-o-phut-bu-gio-thai-lan-cay-dang-bi-loai-khoi-aff-cup-2018-d73217.html