'Ác quỷ' Conte và chặng đường Premier League hóa Inter

Với những cầu thủ mùa trước còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh như Eriksen, Young, Moses, Lukaku, Alexis Sanchez, HLV Antonio Conte đang xây dựng một đội bóng Premier League ở Serie A. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Kể từ khi đến Inter Milan vào mùa hè 2019, HLV Conte đã ký hợp đồng với 5 cầu thủ từ các CLB ở Ngoại hạng Anh và có thể vẫn tiếp tục muốn mua người từ giải đấu này. Đây là một HLV bị ám ảnh bởi các cầu thủ tràn đầy thể lực và năng lượng, những điều luôn thấy ở những cầu thủ thi đấu tại nước Anh.

Conte chỉ quan tâm đến sự hài lòng của chính mình - và khi ông cảm thấy mình không có một đội hình có khả năng thực hiện phong cách bóng đá mạnh mẽ, được tổ chức tỉ mỉ theo ý muốn của mình là lập tức đả kích các ông chủ CLB. Điều này đã xảy ra tại Juventus, tại Chelsea và đang xảy ra ở Inter.

Sự tức giận của ông sau trận thua 2-3 (tháng 11/2019) trước Borussia Dortmund là rất mạnh mẽ. Cho dù giới chủ Inter đã chi 155 triệu euro cho việc mua bán ở mùa qua, nhưng Conte vẫn chưa cảm thấy hài lòng vì thất bại đó khiến Inter bị loại khỏi Champions League, khi bỗng dưng Inter chơi xìu như hết hơi.

Conte đang Premier League hóa Inter.

Conte đang Premier League hóa Inter.

Đó chính xác là lý do tại sao Conte đã rất muốn bổ sung những cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, trước mắt là nhằm khỏa lấp khoảng cách 3 điểm với đội đầu bảng Juventus. Và những cầu thủ được Conte chấm đều thuộc dạng "trâu cày" ở Premier League.

Mùa hè 2019, Inter đã ký hợp đồng với 2 tiền đạo của Man United là Romelu Lukaku, với mức giá kỷ lục 80 triệu euro, và Alexis Sanchez, theo dạng cho mượn dài hạn. Họ lại trở lại Old Trafford trong tháng 1/2020 để thực hiện một hợp đồng trị giá 1,5 triệu euro với Ashley Young.

Victor Moses cũng đã tham gia Serie A theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea và tiền đạo Olivier Giroud cũng đang trong tầm ngắm của Inter, mặc dù, tại thời điểm này, một mức giá cụ thể vẫn chưa được đưa ra.

Mặc dù vậy, thú vị nhất là Inter đã ký hợp đồng với Christian Eriksen với mức phí 20 triệu euro. Rõ ràng đây đều là những cầu thủ trưởng thành, giàu kinh nghiệm thi đấu, từng là quân dưới trướng HLV Conte tại Chelsea hoặc ở đội bóng đối nghịch.

Trong 2 năm ở Chelsea, Conte đã biến Moses thành một hậu vệ cánh đầy bản lĩnh, người đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch mùa 2016/17, trong khi Giroud được mua lại từ Arsenal với giá 18 triệu bảng vào tháng 1/2018.

Cả hai đã phải chịu những cú hích kịch tính kể từ khi Conte rời đi. Moses bị cho Fenerbahce mượn, trong khi Giroud đã tụt lại phía sau Tammy Abraham trong trật tự hàng công dưới thời HLV Frank Lampard. Young, 34 tuổi, cũng đã bị rớt xuống vị trí hậu vệ trái thứ ba của Man United.

Mặc dù vậy, Conte có niềm tin tối đa vào khả năng hồi sinh cầu thủ của mình. Mặc dù Sanchez hầu như không chơi cho Inter vì chấn thương nhưng Lukaku đã hình thành mối quan hệ đối tác ăn ý với Lautaro Martinez và là một trong những lý do chính khiến Nerazzurri tự tin thách đấu với đương kim vô địch Juventus.

Lukaku đã hết sức khen ngợi HLV Conte, mô tả đây là người thầy lý tưởng cho anh trong giai đoạn này của sự nghiệp. Còn Alessandro Bastoni gắn mác Conte là "Messi của làng HLV", trong khi Nicolo Barella tuyên bố rằng họ sẵn sàng chết cho HLV của mình.

Lời nói của Barella biểu thị cho thứ cam kết mà Conte thường yêu cầu các cầu thủ phải có. Ông chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nếu không cam kết như thế với mình. Như Andrea Pirlo đã từng viết rằng, phòng thay đồ của Conte không dành cho người yếu tim: “Như người Italia chúng ta thường nói, ông ấy là ác quỷ từ chân tơ kẽ tóc. Kể cả là tóc giả thì ác quỷ đó luôn là thật”.

“Về mặt thể chất, các đội của Conte phải sẵn sàng để chạy 95 phút ở mức độ hoạt động tối đa”, cựu tiền vệ Nemanja Matic của Chelsea tiết lộ. Như thế, chúng ta đã hiểu tại sao Conte cần có quân tiếp viện từ Premier League, với những cầu thủ có tốc độ điên cuồng.

Conte không chỉ muốn cầu thủ giàu năng lượng mà còn muốn những chiến binh giàu kinh nghiệm trình diễn ở cấp độ cao nhất. Đối với ông, điều đó rõ ràng có nghĩa là Premier League. Và ông đã lặn lội sang chốn cũ để đưa về Eriksen, tiền vệ sẽ hết hợp đồng với Tottenham vào mùa Hè năm nay.

Nếu Conte cần tìm một vai trò thích hợp cho Eriksen trong đội hình 3-5-2 ưa thích, thì tân binh người Đan Mạch có thể được triển khai như số 8 hoặc số 10 trong hệ thống 3-4-1-2. Eriksen hoàn toàn có thể là mảnh ghép còn thiếu trong câu đố Premier League mà Conte đang lắp ráp tại San Siro.

Cần nhắc lại, Conte đã thành công ở Serie A trước đây với một đội hình có thuộc tính tương tự. Đội hình Juventus mà ông dẫn dắt đoạt 3 Scudetto liên tiếp được thành lập dựa trên hàng phòng ngự chắc chắn, được điều khiển bởi hàng tiền vệ có bộ não thiên tài của Andrea Pirlo và hàng công giàu thể lực và sắc bén.

Đó là đội hình với thủ môn Gigi Buffon đứng sau hàng thủ BBC gồm Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini. Bây giờ, thủ môn xuất sắc Samir Handanovic được bảo vệ bởi hàng thủ lực lưỡng gồm Milan Skriniar, Stefan de Vrij và Alessandro Bastoni.

Trên hàng công, Lukaku và Martinez trông có vẻ còn sắc sảo hơn cặp Carlos Tevez và Fernando Llorente. Chỉ có hàng tiền vệ là thua sút bởi không có những ngôi sao đẳng cấp như Claudio Marchisio, Paul Pogba, Arturo Vidal và Pirlo. Nhưng có thể, ông sẽ dùng sức mạnh và sự khao khát để khỏa lấp yếu kém đó.

Vì vậy, những tân binh của Inter gần đây có thể khiến nhiều người ngạc nhiên bởi họ đều đến từ Premier League. Song, Conte biết những cầu thủ này và ông biết họ có thể thích nghi với phong cách thi đấu của Inter. Trong hầu hết mọi trường hợp, ông biết rằng họ đang bị CLB cũ rẻ rúng.

Thật vậy, Premier League là một nơi săn tìm hạnh phúc cho một Inter không quá dư dả tài chính. Và cũng giống như Lukaku, Alexis, Moses và Young, Eriksen đang tìm kiếm một thử thách mới. Anh chắc chắn sẽ có được điều đó ở Inter, nơi anh được kỳ vọng sẽ tạo ra những màn trình diễn đặc biệt.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202001/ac-quy-conte-va-chang-duong-premier-league-hoa-inter-2469223/