'Ác nhân' nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong qua đời

Những năm tháng cuối đời Lý Triệu Cơ sống trong cảnh nghèo đói, không con cái, đau đớn vì bệnh tật thậm chí còn từng suýt bị đuổi khỏi nhà vì không thể trả tiền thuê phòng.

Từ tối qua, truyền thông đồng loạt đưa tin về việc một trong “tứ đại ác nhân” của điện ảnh Hong Kong, Lý Triệu Cơ đã qua đời vì ung thư gan ở tuổi 69.

Lý Triệu Cơ (ngoài cùng bên trái" trong phim "Bịp vương" của Châu Tinh Trì.

Lý Triệu Cơ (ngoài cùng bên trái" trong phim "Bịp vương" của Châu Tinh Trì.

Lý Triệu Cơ sinh năm 1949, xuất thân là dân xã hội đen, từng nhiều lần vào tù, thậm chí ông còn bị cha mẹ từ mặt vì dùng ma túy. Sau đó được bạn bè khuyên nhủ từ bỏ con đường xã hội đen nên ông đã làm lại cuộc đời bằng cách chuyển sang đóng phim.

Nam diễn viên qua đời tại bệnh viện Queen Elizabeth (Hong Kong) do ung thư gan di căn lên phổi.

Nhờ kinh nghiệm giang hồ, Lý Triệu Cơ nhanh chóng trở thành diễn viên nổi tiếng nhất trong nhóm “Tứ đại ác nhân” của màn ảnh Hong Kong cùng với Hoàng Quang Lượng, Thành Khuê An và Hà Gia Câu khi hóa thân thành các nhân vật phản diện có vẻ ngoài bặm trợn trong các bộ phim kinh điển như “Người trong giang hồ”, “Tung hoành tứ hải”, “Mỹ vị thiên vương”, “Khu đèn đỏ 1996”, “Thần ăn”, “Thần Bài 2”, “Vua hài 1999”... “Trạng sư xảo quyệt”, “Hoàng tử bánh trứng”,...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lý Triệu Cơ còn từng được biết đên là nhà đầu tư sản xuất phim giàu có và hào phóng.

Những năm tháng cuối đời ông lại sống trong cảnh nghèo đói, không con cái, đau đớn vì bệnh tật thậm chí còn từng suýt bị đuổi khỏi nhà vì không thể trả tiền thuê phòng.

Đến năm 2015, nam diễn viên bị trúng gió phải nhập viện, từ đó ông đi lại, nói năng khó khăn và phải nghỉ diễn rồi rơi vào cảnh túng thiếu. Sau đó, ông phát hiện mắc ung thư gan, nhưng từ chối phẫu thuật và phải đến khi nhận được sự giúp đỡ của một số bạn bè nghệ sĩ ông mới được tiến hành chữa trị bệnh.

Đại diện Hiệp hội Diễn viên Hong Kong, tài tử Cổ Thiên Lạc cho biết Hiệp hội sẽ hỗ trợ quá trình an táng cho Lý Triệu Cơ.

Lộc Liên

ON, Sinchew

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/ac-nhan-noi-tieng-nhat-man-anh-hong-kong-qua-doi-1423792.tpo