Ác mộng thành hiện thực: Vũ khí hạt nhân tới Kaliningrad

Nga tích cực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực Kaliningrad nhằm chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân ở khu vực này.

Ở khu vực Kaliningrad bốn hầm chứa quân sự đã hoàn thành việc nâng cấp. Hãng tin CNN của Mỹ thông qua hình ảnh vệ tinh đã tuyên bố rằng, Nga nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự ở Kaliningrad để chứa vũ khí hạt nhân.

CNN cho rằng, Nga đang hiện thực việc đưa vũ khí hạt nhân tới Kaliningrad.

Nguồn tin này tiết lộ rằng, công việc nâng cấp 4 hầm chứa đã được thực hiện từ ngày 19/7/2018 và đến nay đã hoàn thành.

Những hình ảnh vệ tinh còn cho thấy rằng, Nga đã và đang tiếp tục xây dựng 40 hầm chứa mới ở gần khu vực Primorsk. Đây là cảng biển lớn thứ hai của Nga ở khu vực biển Biển Baltic.

Dựa vào những hình ảnh vệ tinh các chuyên gia nhận định rằng, các hầm chứa mới được xây dựng nằm xung quanh các hầm cũ.

Nhiều khả năng các hầm chứa này sẽ thông nhau ở dưới lòng đất và chúng sẽ là nơi để lưu trữ các loại vũ khí, trang bị quân sự của Nga, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra hãng tin này cũng tin rằng, việc nâng cấp các công trình quân sự cũng diễn ra ở Chernyakhovsk, trên lãnh thổ của căn cứ nơi lữ đoàn tên lửa 152 của quân đội Nga đóng quân.

Các chuyên gia tin rằng, việc Nga không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự ở Kaliningrad sẽ trở thành mối đe dọa rất nguy hiểm đối với NATO và Mỹ.

Tuy nhiên chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, Đô đốc James Foggo đã nói rằng, những loại vũ khí, trang bị quân sự mà Nga đã và đang triển khai ở khu vực này sẽ không thể ngăn cản NATO và Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự của họ trong khu vực, thậm chí có sự hiện diện của vũ khí hạt nhân.

Ông nhấn mạnh rằng, nếu Moscow thực sự có ý định khiêu khích liên minh, họ sẽ đáp trả thích đáng.

“Chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng hay bị đe dọa bởi các loại vũ khí, trang bị quân sự của Nga ở Kaliningrad”, ông Foggo nói.

Trước đó Nga cũng đã triển khai các hệ thống tên lửa hiện đại ở Kaliningrad. Thậm chí nhiều nguồn tin cho biết rằng, Nga còn triển khai hệ thống phòng không hiện đại S-400 ở khu vực này.

Tại sao Nga không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự ở Kaliningrad? Được biết đây là vùng lãnh thổ đặc biệt của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania ven Biển Baltic.

Với vị trí đặc biệt này, Kaliningrad đang trở thành điểm trung tâm trong cuộc xung đột kinh tế - quân sự giữa Nga và NATO.

Kaliningrad là cảng duy nhất của Nga ở bờ biển Baltic không bị đóng băng vào mùa đông. Nhưng vùng đất này lại tách rời và xa nước Nga hàng trăm dặm.

Sau sự kiện Crimea (2014), phương Tây cáo buộc Tổng thống Nga Putin cũng có ý định nối Kaliningrad với trung tâm nước Nga gây lo ngại cho NATO, nhất là các thành viên ở phía Đông.

Lo ngại mối đe dọa này trong vài năm trở lại đây liên quân Mỹ và NATO đã tích cực tiến hành các hoạt động quân sự xung quanh khu vực này. Rất nhiều căn cứ quân sự mới của NATO được xây dựng ở dọc biên giới Nga, nhiều lực lượng mới được thành lập nhằm chống lại Nga và hàng loạt cuộc tập trận được tổ chức với quy mô rất lớn.

Những hành động của cả hai bên đã và đang mở ra một cuộc chạy đua vũ trang mới và khiến tình hình khu vực luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ xảy ra xung đột luôn ở mức cao.

Việc Nga hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự và sau đó là triển khai vũ khí hạt nhân có thể đẩy mâu thuẫn này sang một giai đoạn mới.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ac-mong-thanh-hien-thuc-vu-khi-hat-nhan-toi-kaliningrad-3367349/