Ác mộng mặt trái của thành phố Dubai

Mặt trái ở thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) phần nào cho thấy nơi đây không phải là 'thiên đường' như nhiều người vẫn nghĩ.

Tự do ngôn luận ở Dubai bị hạn chế. Khi ai đó muốn “phanh phui” vấn đề nghiêm trọng nào, họ sẽ nhận được cuộc gọi từ “cảnh sát mật Dubai”. Chính quyền sẽ đưa ra cho họ hai sự lựa chọn: Im lặng hoặc sẽ mất tất cả. Thông thường, hầu hết mọi người đều chọn cách im lặng. Đây là một trong những mặt trái của thành phố Dubai.

Giới nhà giàu Dubai thường có sở thích nuôi thú cưng là một số loài động vật hoang dã như hổ, báo, sư tử,... Tuy nhiên, động vật hoang dã vốn dĩ vẫn thuộc về môi trường thiên nhiên hoang dã và người ta không thể thay đổi quy luật của tự nhiên.

Sonapur chính là nhà của những công nhân lao động nghèo ở thành phố Dubai. Qua thời gian, nơi đây trở thành một trại lao động thu hút ngày càng nhiều công nhân đến từ những quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Theo ước tính, hơn 150 nghìn lao động đang sống chen chúc trong những căn phòng ở Sonapur với điều kiện sống rất tồi tàn.

Được biết, luật pháp ở Dubai rất hà khắc. Chính quyền thành phố có thể ngay lập tức tống giam bất cứ ai nếu người đó không trả nợ (dù khoản nợ lớn hay nhỏ). Do vậy, đối với những người không có tiền, cuộc sống ở Dubai không phải là thiên đường như họ mơ ước.

Nhiều người thường nói rằng Dubai là nơi tồi tệ nhất trên thế giới để lái ô tô. Sự bất cẩn và lái xe vượt quá tốc độ cho phép là nguyên nhân gây ra hầu hết các vụ tai nạn giao thông ở Dubai.

Môi trường ở Dubai đang bị phá hủy. Nhiều chất thải được xả ra từ các khu công trường xây dựng trong khi số lượng nhà máy xử lý nước thải không đủ để đáp ứng. Các du khách tới Dubai bắt đầu nhận thấy rằng nước biển ngày càng bẩn hơn.

Dubai “biến” những người lao động nhập cư thành nô lệ bằng cách giữ hộ chiếu của họ. Nhiều lao động đến từ những quốc gia như Ấn Độ, Pakistan,... buộc phải làm việc trong thời gian dài mà không được trả công. Họ cũng không thể rời khỏi Dubai vì không có hộ chiếu.

Thực trạng phân biệt đối xử tồn tại ở Dubai. Theo nhiều nguồn tin, những người lao động Bắc Mỹ và Châu Âu được trả lương cao gấp đôi so với những người đến từ các quốc gia thế giới thứ ba mặc dù họ cùng làm một công việc trong cùng một công ty.

Nếu không suy nghĩ đến hậu quả của việc lãng phí tiền của, Dubai sẽ rơi vào tình trạng thảm hại khi cạn kiệt dầu mỏ.

Dubai đang lãng phí nguồn nước uống trong khi nhiều khu vực trên thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Được biết, có rất nhiều sân golf ở Dubai và cần tới gần 4 nghìn gallon nước mỗi ngày để giữ thảm cỏ trên sân golf xanh tốt.

Có tới hơn 30 nghìn gái mại dâm ở Dubai. Hoạt động mại dâm đang bùng nổ tại thành phố này.

Người dân ở Dubai chủ yếu là người Hồi giáo. Tại Dubai, nếu bị bắt gặp hôn ở nơi công cộng, bạn có thể phải ngồi tù. (Nguồn ảnh: The Richest)

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/ac-mong-mat-trai-cua-thanh-pho-dubai-740178.html