AC Milan vs Napoli: Cân sức cân tài

AC Milan có lợi thế sân nhà nhưng Napoli đang đạt phong độ tốt, nên cuộc thư hùng thuộc vòng 7 Serie A hứa hẹn cân bằng và hấp dẫn về mặt chiến thuật.

Cuộc chiến giữa Milan và Napoli trong hai mùa giải gần đây, mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội đua tranh danh hiệu Scudetto của cả hai, luôn diễn ra theo kịch bản thú vị.

Theo đó, cả hai đều thắng sân khách nhưng thua trên sân nhà.

Milan và Napoli hứa hẹn cuộc đại chiến cân bằng

Milan và Napoli hứa hẹn cuộc đại chiến cân bằng

Mùa trước, chiến thắng trên sân Diego Maradona có ý nghĩa quyết định không nhỏ đến danh hiệu Scudetto của Milan.

Trước sự cuồng nhiệt của khán giả nhà, Milan của Stefano Pioli không muốn một lần nữa thất bại trên sân San Siro.

Tính trên mọi mặt trận, Milan toàn thắng sân nhà mùa này. Sau 4 trận giành trọn số điểm tại Serie A cũng như Champions League, các cầu thủ của Pioli ghi trung bình 3 bàn/trận.

Nếu tính cả mùa trước, nhà đương kim vô địch bóng đá Italy có chuỗi 7 chiến thắng trên sân nhà.

Tuy nhiên, thành tích này đứng trước nguy cơ bị chặn đứng bởi Napoli, đối thủ đang có cùng 14 điểm trên bảng xếp hạng như Milan.

Phong độ của Napoli thực sự ấn tượng. Thầy trò Luciano Spalletti là những người có hiệu suất tấn công tốt nhất tại Serie A, với 13 bàn thắng cho đến nay.

Napoli cũng nổi bật trên mặt trận Champions League, nơi họ có thành tích toàn thắng và ghi đến 7 bàn sau 2 lượt trận (Liverpool và Rangers).

Chấn thương của Osimhen không gây nhiều rắc rối cho Napoli. Trong khi đó, HLV Spalletti có nhân tố mới Kvaratskhelia đang ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi.

Kỹ thuật tốt, đột phá trong không gian hẹp tuyệt hay, kiến tạo bóng và trực tiếp dứt điểm, Kvaratskhelia - chàng trai 21 tuổi người Georgia - đang được tifosi Napoli gọi với biệt danh "Kvaradona", dựa theo tên huyền thoại Maradona.

Ở San Siro, Milan không có Rafael Leao (Rebic cũng chấn thương) sẽ phải điều chỉnh rất nhiều về lối chơi. Trong khi đó, với "Kvaradona", lĩnh xướng hàng công, Napoli rất tự tin duy trì thành tích bất bại.

Lực lượng:

Milan: Ibrahimovic, Rebic, Florenzi, Origi chấn thương. Rafael Leao bị treo giò.

Napoli: Demme, Osimhen chấn thương. HLV Spalletti bị cấm chỉ đạo.

Đội hình dự kiến:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Tỷ lệ châu Á: Milan chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/2

Dự đoán: 2-2.

Thành tích đối đầu:

Phong độ của Milan:

Phong độ của Napoli:

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-ac-milan-vs-napoli-1h45-ngay-19-9-2061296.html