AC Milan thắng nhọc, Inter Milan bị cầm chân

(TNO) Trong loạt trận vòng 21 Serie A diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (21.1, giờ VN), hai đội bóng thành Milan là AC Milan và Inter Milan đều trải qua những trận đấu khó khăn. Trong khi "Rossoneri" vượt qua Bologna với cách biệt mong manh 2-1 thì "Nerazzurri" chỉ có 1 điểm với trận hòa 1-1 trên sân AS Roma.

>> Juventus đại thắng lấy lại uy danh
>> Pato rời AC Milan đầu quân Corinthians
>> Juventus và Inter Milan gục ngã

Pazzini (bìa phải) ghi cả 2 bàn giúp AC Milan có 3 điểm - Ảnh: Reuters

AC Milan đang chịu nhiều sức ép khi thi đấu thất thường trong thời gian gần đây. Việc phải thắt chặt chi tiêu khiến cho đội chủ sân San Siro không những không được tăng cường lực lượng mà còn mất đi một chân sút trên hàng công là Alexandre Pato.

Ở trận đấu này, với việc Robinho không có thể lực tốt nhất, huấn luyện viên (HLV) Massimiliano Allegri chỉ còn đúng 3 tiền đạo là Mbaye Niang, Stephan El Shaarawy và Giampaolo Pazzini và ông đã sử dụng cả 3.

Dù được thi đấu trên sân nhà và có lực lượng nhỉnh hơn so với Bologna nhưng AC Milan cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phải đến phút 65, đội chủ sân San Siro mới có được bàn thắng nhờ công của Pazzini. Cựu tiền đạo Inter Milan còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa ở phút 82 giúp AC Milan dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, sự sơ hở ở hàng thủ đã khiến AC Milan phải trải qua những phút cuối trận đầy lo lắng. Phút 84, từ pha đá phạt của Bologna, hậu vệ Philippe Mexes bên phía đội chủ nhà đã lóng ngóng tự đưa bóng vào lưới nhà.

Dù vậy, khoảng thời gian còn lại là quá ít để Bologna có thể tìm được bàn san bằng cách biệt. Với 3 điểm có được một cách khó nhọc trong trận này, AC Milan (34 điểm) đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Hòa 1-1 với AS Roma là kết quả chấp nhận được với Inter Milan (trái) - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu muộn nhất vòng này, Inter Milan chỉ có được 1 điểm khi có trận hòa 1-1 trên sân AS Roma. Dù vậy, đây là một kết quả có thể khiến HLV Andrea Stramaccioni hài lòng khi đội bóng do ông dẫn dắt gặp rất nhiều khó khăn.

Inter Milan bước vào trận đấu này mà không có hàng loạt cầu thủ quan trọng do chấn thương như Antonio Cassano, Diego Milito, Walter Samuel, Philippe Coutinho, Ricky Alvarez, Dejan Stankovic.

AS Roma rất muốn giành chiến thắng trong trận này để tiếp tục theo đuổi giấc mơ dự cúp châu Âu mùa tới. Chính vì vậy, đội chủ sân Olimpico đã tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Pablo Osvaldo đã đưa được bóng vào lưới Inter Milan ở phút thứ 10 nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Dù vậy, chỉ 10 phút sau, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước. Michael Bradley bị Andrea Ranocchia phạm lỗi trong vùng cấm địa và Francesco Totti đã không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m.

Bàn thắng đó đã làm thức tỉnh các cầu thủ đội khách và họ đã dồn lên chơi ăn miếng trả miếng với đối phương. Những nỗ lực của Inter Milan đã được đền đáp khi ở phút cuối của hiệp 1, Rodrigo Palacio lập công ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà.

Trong thời gian còn lại, dù AS Roma rất cố gắng trong việc tiếp cận khung thành đối phương nhưng những pha tấn công của họ đều bị hàng thủ của Inter Milan đánh bật ra và đành phải chấp nhận kết quả hòa.

Với kết quả này, Inter Milan tiếp tục đứng ở vị trí thứ 4 khi có 39 điểm, kém đội đầu bảng Juventus 9 điểm.

Kết quả các trận đấu

Fiorentina 1 - 1 Napoli

Siena 1 - 0 Sampdoria

Pescara 0 - 2 Torino

Chievo 1 - 1 Parma

Genoa 0 - 2 Catania

AC Milan 2 - 1 Bologna

Atalanta 1 - 1 Cagliari

AS Roma 1 - 1 Inter Milan

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20130121/ac-milan-thang-nhoc-inter-milan-bi-cam-chan.aspx