Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi - tân thủ lĩnh đầy bí ẩn của IS

Hãng tin Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tung ra đoạn ghi âm xác nhận thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi đã chết và kêu gọi các tay súng trả thù. Chúng cũng thông báo người kế nhiệm al-Baghdadi là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, thủ lĩnh mới của tổ chức khủng bố này.

Hãng tin Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tung ra đoạn ghi âm xác nhận thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi đã chết và kêu gọi các tay súng trả thù. Chúng cũng thông báo người kế nhiệm al-Baghdadi là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, thủ lĩnh mới của tổ chức khủng bố này.

Abdullah Qardash, kẻ được cho có thể là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, thủ lĩnh mới của IS. Ảnh: South Front

Abdullah Qardash, kẻ được cho có thể là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, thủ lĩnh mới của IS. Ảnh: South Front

Theo đoạn ghi âm trên, người phát ngôn của IS là Abu Hassan al-Muhajir cũng bị tiêu diệt vài giờ sau đó trong một cuộc không kích của Mỹ tại Jarablus. Người phát ngôn mới của IS hiện giờ là Abu Hamza al-Qurayshi.

Al-Qurayshi nói rằng, thủ lĩnh mới al-Qurashi tuyên bố bản thân là hậu duệ thuộc bộ tộc của nhà tiên tri Mohamed. Đoạn ghi âm hối thúc các tín đồ hành động theo lời kêu gọi trong thông điệp cuối cùng đưa ra hồi tháng 9 của al-Baghdadi nhằm giải cứu các tay súng IS đang bị giam cầm và tuyển mộ thêm nhiều thành viên mới để thực hiện sự nghiệp của tổ chức khủng bố tàn bạo này.

Al-Qurashi là ai?

Không có nhiều thông tin về al-Qurashi, người được bổ nhiệm làm thủ lĩnh mới của IS. Y được cho là thành viên chủ chốt của IS và rất thân cận với al-Baghdadi. Tuy nhiên, tên của y hiếm khi được nhắc đến như một người kế vị trong những lần mà al-Baghdadi được cho là đã bị tiêu diệt trước đây.

Danh tính thực sự của tân thủ lĩnh IS cũng khá lạ lẫm. Những kẻ cầm đầu tổ chức thường dùng tên mới sau khi được bổ nhiệm vào một vị trí, do đó giới chuyên gia cho rằng, tân thủ lĩnh IS có thể đã sử dụng tên mới. Dựa trên những dữ liệu IS cung cấp trong đoạn ghi âm, chuyên gia Hassan Hassan cho rằng, al-Qurashi là một cựu chiến binh trong cuộc chiến chống lại các quốc gia phương Tây. Y là thành viên rất lâu năm của nhóm, có thể từ trước khi IS vươn địa bàn đến Syria giữa năm 2013-2014. Ông ta là một chỉ huy lão luyện trên chiến trường và am hiểu sâu sắc về tôn giáo. Al-Qurashi thực chất là tên bộ lạc của nhà tiên tri Mohammed. Cách đặt tên này cho thấy giống như al-Baghdadi, tân thủ lĩnh IS cũng tự nhận mình có dòng dõi liên quan đến nhà tiên tri Mohammed. IS coi đây là điều kiện tiên quyết để chọn thủ lĩnh tối cao. Hisham al-Hashemi, một chuyên gia người Iraq về IS cho rằng, không ai biết nhiều về al-Qurashi ngoại trừ việc y là thẩm phán hàng đầu của IS và là người đứng đầu ủy ban Sharia.

Nhiều đồn đoán

Ông Aymenn al-Tamimi, một nhà nghiên cứu tại Đại học Swansea, cho rằng, al-Qurashi thực chất có thể là Hajj Abdullah. Trước đây, Bộ Ngoại giao Mỹ từng cho rằng, Abdullah là người có khả năng kế nhiệm al-Baghdadi nhất. Họ treo thưởng 5 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp tung tích của tên này. “Đó có thể là người mà chúng ta biết. Hắn ta có lẽ vừa lấy tên mới. Các tài liệu IS bị rò rỉ cho thấy ông ta là cấp phó của Baghdadi”, ông Tamimi cho biết thêm.

Trong khi đó, có một số đồn đoán al-Qurashi thực chất là Abdullah Qardash, cựu sĩ quan quân đội Iraq dưới thời Saddam Hussein. Y là một ủy viên tôn giáo của Al-Qaeda trước khi gia nhập IS. Sau sự trỗi dậy của IS năm 2014, Qardash giám sát các hoạt động chống lại Quân đội Syria Tự do (FSA) ở Aleppo và Quân đội Arab Syria (SAA) ở Deir Ezzor. Thủ lĩnh khủng bố cũng đích thân giám sát việc lựa chọn các phần tử đánh bom tự sát cho IS. Y từng bị giam với al-Baghdadi trong nhà tù Camp Bucca của Mỹ và trở thành một trong những người bạn đồng hành thân thiết nhất của al-Baghdadi trong giai đoạn đó. Việc bổ nhiệm Qardash không phải là một bất ngờ.

Nhiều chuyên gia nhận định, tên khủng bố có biệt danh là “Giáo sư” này là người đứng thứ hai trong ban lãnh đạo IS. Dưới sự chỉ huy của Qardash, IS có thể sẽ tiếp tục các hoạt động khủng bố và hơn thế nữa. Tuy nhiên, chuyên gia al-Hashemi dẫn nguồn tin tình báo Iraq nói rằng Qardash đã chết từ năm 2017. “Con gái của Qardash đang bị tình báo Iraq giữ. Cả cô này và những người thân khác đều xác nhận ông ta đã chết năm 2017”. Ông al-Hashemi cũng chỉ ra rằng, Qardash là người Turk từ khu vực Tal Afar của Iraq nên y không thể lên làm thủ lĩnh tối cao IS vì không thuộc bộ lạc al-Qurashi của nhà tiên tri Mohammed.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_215310_abu-ibrahim-al-hashimi-al-qurashi-tan-thu-linh-day-bi-an-cua-is.aspx