Abrams nâng cấp xong đã đủ sức đối đầu Armata

Hoa Kỳ tuyên bố đã hoàn thành việc hiện đại hóa xe tăng M1 Abrams với những tính năng mới đủ khả năng đối đầu với siêu tăng Armata của Nga.

M1 Abrams phiên bản mới sẽ được trang bị các loại vũ khí và đạn dược mới cùng với hệ thống dẫn đường laser và thước ngắm nhiệt, cho phép chúng tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu và có khả năng đối đầu với siêu tăng thế hệ mới Armata của Nga, phương tiện truyền thông Mỹ cho biết.

Phiên bản nâng cấp mới của M1 Abrams sẽ mạnh mẽ hơn siêu tăng T-14 của Nga?

Nguồn tin này nhấn mạnh rằng, các nhà thiết kế và kỹ sư chú trọng đặc biệt đến thiết kế mới của phiên bản này sao cho chúng có thể vượt qua các xe tăng hiện đại của Nga và Trung Quốc.

Mục tiêu đầu tiên mà họ đặt ra đó là phải nâng cấp xe tăng này sao cho chúng có khả năng đối đầu với siêu tăng T-14 Armata của Nga và thậm chí sẽ giành chiến thắng, hoặc đối đầu với xe tăng Trung Quốc thế hệ thứ ba, hãng tin Warrior Maven cho biết.

Hãng tin này dẫn lời phương tiện truyền thông Nga cho biết rằng, siêu tăng Armata vượt trội hơn xe tăng của Mỹ nhờ được trang bị thiết bị ngắm nhiệt, nhờ đó có thể phân biệt mục tiêu ban ngày ở khoảng cách 5 km và ban đêm khoảng 3,5 km.

Ngoài ra, phiên bản tăng Armata hiện đại với khối lượng 48 tấn của Nga có thể đạt được tới tốc độ 90 km/h, chúng được trang bị thêm pháo tự động, kíp lái lại được bảo vệ chắc chắn và hệ thống bảo vệ chủ động tăng khả năng sống sót của xe tăng.

Với những tính năng này Armata của Nga được đánh giá là hiện đại và mạnh nhất trên thế giới hiện nay.

Tuy nhiên với sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp M1 Abrams có thể vị trí này sẽ thay đổi.

Nguồn tin Warrior Maven khẳng định rằng, khả năng mới của phiên bản xe tăng Mỹ có các tính năng tương tự như T-14 của Nga và cuộc đối đấu giữa chúng hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

Trước đó tạp chí nổi tiếng của Mỹ The National Interest cũng đã so sánh khả năng của T-14 Armata của Nga với phiên bản nâng cấp mới Abrams của Mỹ và cố gắng phân tích xe tăng nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

Nhớ lại rằng vào tháng 7/2017 một chuyên gia Mỹ đã tuyên bố rằng, Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng phát triển hoặc nâng cấp xe tăng để không thất bại trong cuộc chiến với Nga và ông cũng thừa nhận rằng, vào thời điểm đó Hoa Kỳ không có một xe tăng nào “tầm cỡ thế giới”.

Các dự án liên quan đến việc phát triển và tạo ra xe tăng mới của Hoa Kỳ chỉ thực sự bắt đầu sau khi Nga giới thiệu và công khai xe tăng hoàn toàn mới T-14 Armata. Sự xuất hiện của loại tăng này với những tính năng vượt trội trở thành mối đe dọa thực sự đối với họ.

Không chỉ có Hoa Kỳ, các nước NATO cũng lo ngại không kém và họ cũng bắt đầu nghiên cứu và phát triển loại tăng mới nhằm chống lại siêu tăng T-14 Armata của Nga.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/abrams-nang-cap-xong-da-du-suc-doi-dau-armata-3363174/