ABA Cooltrans mở cửa trung tâm phân phối miền Đông

ABA Cooltrans ('ABA') chính thức khai trương trung tâm phân phối lạnh (DC) miền Đông 1 ở Khu chế xuất Linh Trung II, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM trong ngày 1/9.

Đây là DC thứ 3 của ABA, tiếp sau 2 DC ở TP. HCM và Hà Nội, nâng tổng diện tích các trung tâm phân phối lạnh hiện tại lên thêm khoảng 5.000 m2, đạt sức chứa ước tính 8.000 tấn, tổng giá trị đầu tư vào khoảng 250 tỷ đồng.

Với vị trí chiến lược, DC miền Đông 1 được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trữ, phân phối, giao nhận... cho các mặt hàng thực phẩm của khách hàng, nhất là khách hàng ở TP.HCM và miền Đông Nam Bộ, với các chính sách giá hợp lý cho khách hàng trong giai đoạn này.

Theo ông Lương Quang Thi, Tổng giám đốc của ABA, với DC miền Đông 1, ABA sẽ có thể chủ động đảm bảo kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) của khách hàng không bị gián đoạn trong thời gian khó khăn do dịch bệnh.

Ngoài ra, đây cũng là một cách khẳng định bước phát triển chiến lược về khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phân phối thực phẩm của khách hàng tại TP. HCM.

Trong những năm vừa qua, ngành bán lẻ thực phẩm hiện đại phát triển nhanh chóng nhờ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và tầng lớp trung lưu ngày càng quan tâm về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Song song đó, ngành chuỗi cung ứng lạnh cũng tăng trưởng ước tính 15-20%/năm. Vì vậy, ABA cho biết, sẽ mở thêm các DC gần khu vực vùng tiêu thụ, khu đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ...

Được thành lập vào năm 2008, ABA Cooltrans là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh tích hợp tại Việt Nam, với đội xe tải khoảng 300 chiếc.

Năm 2016, ABA nhận đầu tư từ quỹ Mekong Enterprise Fund III, tư vấn bởi Mekong Capital, với khoảng đầu tư 6-15 triệu USD vào ABA.

Vân Linh

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/aba-cooltrans-mo-cua-trung-tam-phan-phoi-mien-dong-post249360.html