Ả Rập Xê-út sẵn sàng tăng sản lượng dầu nếu sản lượng của Nga chịu sự trừng phạt

Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư 1/6 dẫn các nguồn tin cho biết, Ả Rập Xê-út đã sẵn sàng để tăng sản lượng dầu nếu sản lượng của Nga giảm đáng kể do các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt lên nước này.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trước đó, Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thảo luận về việc tăng sản lượng ngay lập tức, có thể được công bố tại cuộc họp OPEC+ hôm thứ Năm 2/6, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao.

OPEC+ bao gồm các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh của họ do Nga dẫn đầu.

Nguồn tin này cho biết, việc tăng sản lượng mà dự kiến vào tháng 9 sẽ được chuyển sang tháng 7 và tháng 8.

Ả Rập Xê-út, nhà sản xuất hàng đầu trong OPEC, trước đó đã từ chối lời kêu gọi của Washington tăng sản lượng dầu nhiều hơn mức tăng dần mà nước này đã đồng ý với tư cách là thành viên của nhóm OPEC+ bao gồm Nga.

Giá dầu giảm do các nhà đầu tư chờ đợi chính sách của OPEC+

Ả Rập Xê-út đồng ý thay đổi lập trường và tăng sản lượng để làm dịu giá dầu như một phần của mối quan hệ hợp tác với chính quyền Biden, trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc đàm phán.

Quốc gia này cũng đã đảm bảo sẽ phản ứng kịp thời bằng cách tăng sản lượng nếu khủng hoảng nguồn cung tác động đến thị trường dầu mỏ.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/a-rap-xe-ut-san-sang-tang-san-luong-dau-neu-san-luong-cua-nga-chiu-su-trung-phat-652842.html