Ả-rập Saudi mở cửa không phận, Israel có cơ hội tấn công Iran

Ả Rập Saudi mở cửa không phận cho các máy bay chiến đấu của Israel, điều này tạo điệu kiện thuận lợi cho Israel nếu nước này có ý định tấn công Iran.

Căng thẳng ở Trung Đông đã tăng mạnh sau khi các cơ quan an ninh của Israel bị cáo buộc ám sát một nhà khoa học cấp cao của Iran. Hiện tại, Tehran tuyên bố chuẩn bị tấn công tên lửa vào lãnh thổ Israel (mục tiêu chính, theo dự kiến sẽ là Tel Aviv). Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn sau khi có tin Ả Rập Saudi mở cửa không phận cho các máy bay chiến đấu của Israel dẫn tới nước này có thể tấn công Iran dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa.

“Ả Rập Saudi đã mở không phận của mình cho các máy bay chiến đấu của Không quân Israel, điều này giúp Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) mở rộng khả năng tấn công Iran. Đồng thời, Tư lệnh Lực lượng Không quân Israel, Thiếu tướng Amikam Norkin cho biết, người Houthis ở Yemen có thể có tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel. Nhóm điều hành Ansar Allah (tên gọi khác của phong trào Houthis) chống lại liên minh Ả Rập có quan hệ chặt chẽ với các lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)”, theo Geopolitika.

Mặt khác, một quốc gia như Jordan có thể thực hiện các điều chỉnh nghiêm trọng đối với các cuộc tấn công đã lên kế hoạch của Israel, đặc biệt là sau khi mối quan hệ giữa hai nước trở nên trầm trọng hơn do sự ủng hộ của Jordan đối với Palestine.

Với những hành động vừa qua của Tel Aviv, các chuyên gia cho rằng Iran rất có thể sẽ tấn công hạt nhân vào Israel.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/a-rap-saudi-mo-cua-khong-phan-israel-co-co-hoi-tan-cong-iran/20201130033816573