Ả Rập Saudi hết hy vọng với giá dầu 80 USD/thùng

Ả Rập Saudi đang triển khai chương trình cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước, được dự đoán với giá dầu 80 USD/thùng

Trong ngân sách năm 2019, Ả Rập Saudi đã dự chi cho trợ cấp công dân và đầu tư tái cấu trúc nền kinh tế khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ khoảng 295 tỷ USD. Theo IMF, để cân đối được thu/chi ngân sách nhà nước Ả Rập Saudi, giá dầu phải ở mức 80 - 85 USD/thùng (thu từ dầu mỏ chiếm 90% nguồn thu ngân sách). Chính vì muốn giữ giá dầu ở mức này nên Ả Rập Saudi đã tham gia thỏa thuận OPEC + với Nga. Tuy nhiên, giá dầu đã liên tục giảm và Bộ Tài chính Ả Rập Saudi đã phải tuyên bố điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP từ 2,6% xuống còn 0,9%, đồng thời cắt giảm chi tiêu ngân sách năm 2019 ở mức 4,7% GDP, năm 2020 ở mức 9%.

Mặc dù giá dầu thế giới đang trong xu thế giảm, từ ngày 01/12/2019 Ả Rập Saudi quyết định đồng loạt tăng giá đối với các khách hàng từ 1 – 3,7 USD/thùng, tăng mạnh nhất là dầu Arab Extra Light (+3,7 USD/thùng) – lý do chính là nhu cầu về dầu nhẹ sẽ tăng do áp dụng tiêu chuyển nhiên liệu hàng hải mới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đang lo ngại về một kịch bản thập niên 1980 đang lặp lại trên thị trường dầu mỏ, khi đó Ả Rập Saudi cũng đã cắt giảm sản lượng nhằm duy trì giá dầu và thị phần của nước này đã giảm mạnh từ 17,2% xuống còn 6,3%. Sản lượng thấp, giá dầu không tăng, chính sách của Ả Rập Saudi đi vào ngõ cụt, vì vậy, năm 1985 nước này đã quyết định tăng sản lượng lên gấp 2 lần, khiến giá dầu giảm từ 31,5 xuống còn 9,8 USD/thùng vào tháng 4/1986.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/a-rap-saudi-het-hy-vong-voi-gia-dau-80-usdthung-556019.html