Á quân Giọng hát hay Hà Nội và tình yêu với xẩm

Mới đây, ca sĩ trẻ Hà Myo và nhà sản xuất Thế Phương (nghệ danh là VBK) đã ra mắt MV ca nhạc 'Xẩm Hà Nội' với phong cách hát xẩm kết hợp rap. Đây thực sự là một sản phẩm nghệ thuật ấn tượng khi ca ngợi vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội bằng những sắc màu hiện đại và truyền thống.

Lạ lẫm và ấn tượng

MV “Xẩm Hà Nội” được xem là sản phẩm âm nhạc mới lạ, trẻ trung, thời thượng khi có sự kết hợp ăn ý giữa chất dí dỏm, hóm hỉnh của xẩm dân gian với sự cuồng nhiệt của rap, EDM. Đây là lần đầu tiên một bài xẩm được kết hợp với các yếu tố hiện đại như vậy.

Sự độc đáo của MV “Xẩm Hà Nội” được tạo nên từ nhiều yếu tố như ca sĩ, nghệ sĩ tham gia, giai điệu, ca từ, hình ảnh... Lời bài “Xẩm Hà Nội” ca ngợi vẻ đẹp và những nét đặc trưng của văn hóa Hà Nội, từ món ăn đường phố cho đến các cảnh đẹp của Thủ đô. “Xẩm Hà Nội” được đạo diễn Nguyễn Nhật Giang dàn dựng với những cảnh quay gắn liền với Thủ đô như Hồ Gươm, Tượng đài Vua Lê, đình Nam Hương, đền Ngọc Sơn, nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội, đường Phan Đình Phùng,… Với tạo hình ấn tượng và gam màu ấn tượng vừa rực rỡ vừa huyền bí và sự chuyển động liên tục của phần hình ảnh theo từng câu nhạc, tiết nhạc đã tạo nên sự đan quyện giữa âm nhạc và hình ảnh cho MV “Xẩm Hà Nội”. Với sản phẩm âm nhạc này, Hà Myo hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời cũng sẽ trở thành động lực để các nhạc sĩ có thêm nhiều sáng tác mới dựa trên chất liệu truyền thống.

Nữ ca sĩ Hà Myo trong MV “Xẩm Hà Nội”. Ảnh: Ê-kíp nhân vật

Nữ ca sĩ Hà Myo trong MV “Xẩm Hà Nội”. Ảnh: Ê-kíp nhân vật

Xẩm là định mệnh

Với nữ ca sĩ Hà Myo, xẩm đến với cô như một mối lương duyên bất ngờ nhưng sâu sắc. Cô khẳng định mình ra ca khúc này không phải vì nhạc rap đang là xu hướng được số đông khán giả yêu thích mà chỉ phối chất liệu hiện đại, sôi động với xẩm để làm nổi bật cá tính âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ cho biết, từ trước đến nay, cô chỉ hát nhạc nhẹ. Khi đi thi Giọng hát hay Hà Nội, Hà Myo cũng chỉ thể hiện những bài hát nhạc nhẹ. Đến đêm chung kết, cô nghĩ mình phải phá cách, tạo ấn tượng hơn với khán giả nên đã quyết định hát xẩm. “Tôi được NSƯT Trường Bắc giới thiệu tới nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long.

Tác phẩm “Xẩm Hà Nội” dựa trên lời dân gian đã được Nguyễn Quang Long cho ra đời ngay sau đó với phần phối khí của nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương. Rất may là trước đây, tôi từng được NSƯT Văn Ty đào tạo về cách hát các làn điệu dân gian như xẩm, ca trù, chèo... trong một lớp tập huấn, nên tôi bắt nhịp với xẩm rất nhanh. Khi hát xẩm, tôi cảm tưởng được trở về đúng với con người mình”.

Tuy nhiên, để mang đến một tác phẩm có sự pha trộn văn hóa truyền thống và hiện đại giữa xẩm, rap và nhạc EDM lại không hề dễ dàng. Nhà sản xuất âm nhạc VBK (Thế Phương) đã gặp rất nhiều khó khăn khi tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh có pha trộn những yếu tố truyền thống và hiện đại. Anh chia sẻ: “Để hoàn thiện “Xẩm Hà Nội” là một quá trình dài và vất vả. Đầu tiên là vấn đề về ý tưởng phối khí, làm sao kết hợp nhạc cụ dân gian là nhị vào trong bản phối. Làm sao để giữ phần năng lượng mạnh mẽ của nhạc điện tử cũng như tạo phần đệm cho cả rap lẫn xẩm đặt ra cho tôi thử thách rất lớn.

Cùng với đó là sự cầu toàn của Hà Myo”. Hà Myo tiết lộ, để có được bản hòa âm ưng ý, cô đã phải “bắt” Thế Phương sửa tới 40 lần. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, tiết mục “Xẩm Hà Nội” không chỉ giúp Hà Myo giành được ngôi á quân cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội mà còn mang về cho cô giải Bài hát hay nhất về Hà Nội của cuộc thi này. Sau cuộc thi, Hà Myo coi việc thực hiện MV ca khúc “Xẩm Hà Nội” để tri ân cho khán giả, những người đã ủng hộ cho cô trong suốt thời gian qua. Có điều, để thực hiện MV cũng gặp khá nhiều khó khăn. Theo đạo diễn Nguyễn Nhật Giang, khi Hà Myo gửi bài xẩm anh nghe, ngay lập tức anh đã bị cuốn hút bởi sự kết hợp độc đáo và đương nhiên nam nhạc sĩ đã nhận lời mời làm đạo diễn MV này, dù biết trước làm MV có sự pha trộn yếu tố truyền thống và hiện đại để hấp dẫn khán giả trẻ là không hề dễ dàng.

Chia sẻ về con đường âm nhạc tiếp theo, Hà Myo cho biết, bản thân mới bén duyên với âm nhạc truyền thống, đặc biệt có niềm say mê mãnh liệt với nghệ thuật hát xẩm. Khi đến với xẩm, Hà Myo khám phá thêm sở trường của mình nên nữ ca sĩ hy vọng sẽ tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc có sự pha trộn, kết hợp dân gian với hiện đại. Cô nhấn mạnh: “Xẩm Hà Nội cũng chính là dấu mốc đầu tiên để Hà Myo xây dựng con đường âm nhạc cho một ca sĩ trẻ hiện đại, mạnh mẽ và biết cách “đứng trên vai người khổng lổ” truyền thống”.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/a-quan-giong-hat-hay-ha-noi-va-tinh-yeu-voi-xam-218838.html