Á quân Giọng hát hay Hà Nội Minh Ngọc: Nỗ lực để đến gần hơn với khán giả

Sau những nỗ lực tại cuộc thi giọng hát hay Hà Nội 2020, cô gái xứ Nghệ Lê Minh Ngọc (20 tuổi) xuất sắc giành được ngôi vị á quân. Cô chinh phục khán giả nhờ giọng hát thuần dân gian mượt mà, giàu cảm xúc.

Phần thi có chiều sâu

Minh Ngọc là một trong 3 thí sinh theo đuổi dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm nay. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa cô và 2 đối thủ nặng ký chính là cô hát giọng thuần dân gian thay vì dân gian đương đại. Sự khác biệt này đã trở thành thế mạnh của Minh Ngọc tại cuộc thi, khiến mỗi lần xuất hiện của cô đều trở nên nổi bật. Giọng hát mượt mà, giàu cảm xúc của Minh Ngọc tại các vòng thi đều chinh phục được những vị giám khảo “khó tính” trong chuyên môn. Tuy còn trẻ nhưng cách hát, cảm xúc của cô khá già dặn, giúp các phần thi của cô có chiều sâu về mặt chuyên môn lẫn cảm xúc. Minh Ngọc chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê tình người luôn sâu đậm nên sự giản dị, mộc mạc, chân quê đã ăn sâu vào máu thịt, giúp cho cô mỗi lần đứng trên sân khấu đều tạo cảm giác gần gũi, dịu dàng với khán giả. Bên cạnh đó, ngoại hình bắt mắt cũng giúp cho Minh Ngọc tỏa sáng cả thanh lẫn sắc.

Tất cả những yếu tố ấy kết hợp lại đã đưa cô gái xứ Nghệ đăng quang ở ngôi vị á quân. “Ngọc hoàn toàn hài lòng. Suốt thời gian dài vừa qua, Ngọc đã nỗ lực và quyết tâm hết sức mình để có thể thể hiện được bản thân tốt nhất ở cuộc thi. Vì vậy, Ngọc không tiếc nuối bất cứ điều gì, vị trí á quân đã là một sự nhìn nhận công tâm của BGK và được khán giả hết sức yêu thương rồi. Ngôi vị á quân Giọng hát hay Hà Nội 2020 rất quan trọng đối với Ngọc. Đây là dấu mốc để Ngọc trưởng thành hơn và là động lực để Ngọc cố gắng phấn đấu trong con đường sự nghiệp của mình”, Minh Ngọc chia sẻ.

Minh Ngọc hiện là sinh viên năm cuối của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Là “hoa khôi” của cuộc thi cũng như của ngôi trường đang theo học nhưng Minh Ngọc rất khiêm tốn. Cô chỉ dám nhận mình thuộc dạng ưa nhìn mà thôi. “Được khán giả khen xinh, Ngọc hạnh phúc lắm vì con gái ai chẳng thích mình xinh đẹp, hi vọng đó cũng là lợi thế tốt cho Ngọc trên sân khấu để có cơ hội đến gần với khán giả hơn”, Minh Ngọc chia sẻ. Theo Minh Ngọc: “Một bông hoa đẹp nở rồi cũng sẽ tàn, chỉ có hương là còn vấn vương mãi. Vì vậy, Ngọc luôn muốn được công chúng nhớ đến là một nghệ sĩ hát hay, tài năng, điều đó mới thực sự quan trọng và hình ảnh của người nghệ sĩ mới ở được lâu trong lòng công chúng”.

Dù đang là sinh viên nhưng Lê Minh Ngọc cũng đi hát khá nhiều để tích lũy kinh nghiệm biểu diễn cũng như trau dồi khả năng ca hát. Cô từng ra MV đầu tay “Mẹ quê”- một sáng tác của NSƯT Tố Nga, phổ thơ của nhà thơ, Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp. Sản phẩm nghệ thuật này của Minh Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự gần gũi, thông điệp nhân văn về tình mẫu tử. Dù con cái sau này có lớn lên, đi đâu thì mẹ vẫn là quê hương, là điểm tựa về tâm hồn cho những người con.

Á quân Giọng hát hay Hà Nội Minh Ngọc sở hữu giọng hát hay và ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: BTC

Á quân Giọng hát hay Hà Nội Minh Ngọc sở hữu giọng hát hay và ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: BTC

Kiên định với ước mơ

Là nghệ sĩ trẻ bước chân vào con đường nghệ thuật nhiều chông gai sẽ không tránh khỏi những áp lực, trong đó có những cám dỗ đòi hỏi nghệ sĩ phải thật sự bản lĩnh để vượt qua, đặc biệt là nghệ sĩ nữ. Bản thân Minh Ngọc vừa có thanh, vừa có sắc sẽ càng được nhiều người để ý. Có điều, theo quan niệm sống của Minh Ngọc, tiền tài dù quan trọng đến đâu nhưng nghệ sĩ không có năng lực thì cũng khó chinh phục được khán giả. Với người nghệ sĩ, sự yêu thương, đón nhận của khán giả rất quan trọng. Bởi vậy, Minh Ngọc thường quan niệm nếu muốn tiến xa hơn, chắc chắn hơn trên con đường nghệ thuật thì phải biết kiềm chế trước mọi cám dỗ, đặc biệt phải luôn nỗ lực, cố gắng để trau dồi khả năng của bản thân. Để làm MV đầu tay, Minh Ngọc đã vay tiền của bố mẹ. Cô cũng vay tiền của người thân trong gia đình để đi thi “Giọng hát hay Hà Nội”. Sau đó, với số tiền thưởng nhận được từ ngôi vị á quân và sự chăm chỉ đi hát, Minh Ngọc sẽ “thanh lý” khoản vay đầu tư cho nghệ thuật.

Minh Ngọc coi giải thưởng á quân là động lực để tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp nghệ thuật. Trước mắt, á quân xinh đẹp này muốn dồn tâm sức, thời gian của mình vào phát triển con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Mơ ước của Minh Ngọc là có một sự nghiệp thăng hoa. Dù con đường nghệ thuật nhiều khó khăn, thử thách nhưng cô sẽ luôn kiên định, quyết tâm biến ước mơ thành sự thật, có nhiều sản phẩm nghệ thuật chất lượng dành tặng cho khán giả.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/a-quan-giong-hat-hay-ha-noi-minh-ngoc-no-luc-de-den-gan-hon-voi-khan-gia-215322.html