Á quân Giọng hát hay Hà Nội Lê Minh Ngọc vào vai người phụ nữ truân chuyên

Mới 20 tuổi, nhưng Lê Minh Ngọc đã hóa thân khá tốt những cảnh nội tâm giằng xé của người phụ nữ bị cướp mất đời con gái, cả thanh xuân chìm trong đau khổ, bế tắc ở phim ca nhạc 'Điều không thể mất'.

Bộ phim ca nhạc dài gần 50 phút đồng hồ Điều không thể mất do NSƯT Tố Nga và học trò - Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2020 Lê Minh Ngọc đảm nhiệm vai chính được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam tối chủ nhật vừa qua. Phim còn có sự tham gia của diễn viên Văn Báu, Thu Thủy, Doãn Hoàng, Trần Cường, Diệu Huyền, Hoàng Long…

Phim ca nhạc Điều không thể mất kể câu chuyện một người phụ nữ khi biết mình có nguy cơ sẽ bị mù đã dành tất cả những tia sáng còn lại cho con và cho những điều thiêng liêng nhất cuộc đời mình - đó chính là quê hương, là những hoài niệm tình yêu đẹp đẽ thời trẻ. Người phụ nữ ấy đã sống cả cuộc đời vì con, quên đi hạnh phúc của chính mình. Nhưng đứa con không hiểu điều đó, cho đến khi người mẹ không còn nhìn thấy nữa, thì cô con gái mới thấu được nỗi lòng, sự hy sinh của mẹ…

Ở tuổi 20, Lê Minh Ngọc vào vai người phụ nữ có cuộc đời nhiều sóng gió

Ở tuổi 20, Lê Minh Ngọc vào vai người phụ nữ có cuộc đời nhiều sóng gió

Theo bước chân người phụ nữ biết mình không còn được nhìn ngắm cuộc sống bao lâu nữa, phim là những dòng hồi tưởng về cuộc đời bà dần hiện lên. Thời trẻ, bà là cô gái đẹp của làng lụa, có một tình yêu trong sáng với chàng trai cùng làng. Nhưng rồi, một chàng công tử nhà giàu đã cướp đi đời con gái của bà khiến bà phải từ bỏ tình yêu đầu đời, bỏ quê hương về thành phố tự vật lộn mưu sinh cùng cái thai trong bụng. Chàng công tử đã tìm kiếm bà và vì đứa con, bà nên vợ nên chồng với anh ta. Nhưng, mối duyên vợ chồng ấy cũng là để con gái có bố, có gia đình đàng hoàng, còn bà, cả đời đều sống trong nỗi đau của chuyện cũ…

Cô con gái lớn lên, luôn vô tâm trước tình yêu thương, sự hy sinh của mẹ dành cho mình khiến bà ngày càng chìm trong những đau khổ. Đến cuối cùng, khi biết sắp bị mù, bà mới quyết định sống cho chính mình…

NSƯT Tố Nga và ca sĩ Lê Minh Ngọc chia sẻ, thực hiện phim ca nhạc Điều không thể mất, hai nghệ sĩ mong muốn được góp thêm một câu chuyện dung dị mà đau đáu về người phụ nữ trước cuộc sống, tình yêu. Từ thân phận, sự thăng trầm trong tình yêu của người phụ nữ, khán giả thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam, chấp nhận những thiệt thòi vì con cái.

Trong phim ca nhạc Điều không thể mất, NSƯT Tố Nga hợp tác cùng học trò, đồng thời cũng là con nuôi của mình - Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2020 Lê Minh Ngọc. Tuy nhiên, chị lại "nhường sân" chủ yếu cho Lê Minh Ngọc tỏa sáng ở cả vai trò diễn viên lẫn ca sĩ. Còn chị, giữ vai trò là giám đốc sản xuất và ca sĩ trong phim.

Nhiều người cho rằng Tố Nga đang ưu ái, hậu thuẫn quá "mạnh tay" cho Lê Minh Ngọc. Chị chia sẻ: "Tôi đánh giá cao Lê Minh Ngọc. Cô bé là một ca sĩ nhiều triển vọng với nghề, chín chắn cả cách nghĩ và hành động hàng ngày. Tôi tin tưởng Ngọc sẽ tiến xa trong sự nghiệp của mình nên mong muốn Ngọc được thể hiện khả năng của mình ở dự án phim ca nhạc nặng ký này.

Trước khi thực hiện phim, Ngọc khá áp lực do cô bé chưa từng diễn xuất giống như đòi hỏi của một diễn viên trong phim, nhưng tôi đã động viên và tin tưởng Ngọc sẽ làm được. Và quả thực, cô bé không chỉ trưởng thành ở giọng hát mà còn có lối diễn xuất vô cùng tự nhiên. Mới 20 tuổi nhưng Ngọc đã thể hiện được cả những cao độ tâm lý của một phụ nữ trưởng thành, nhiều truân chuyên".

Những cảnh quay lãng mạn trong phim

Trong Điều không thể mất, Lê Minh Ngọc quả thực đã trở thành điểm sáng của phim khi khắc họa hình ảnh một cô gái dịu hiền nơi quê lụa với những xúc cảm tình yêu đầu đời chân thành, trong trẻo và vô cùng hồn nhiên.

Bên cạnh những cảnh diễn về tình yêu, Lê Minh Ngọc còn hóa thân vào những cảnh nội tâm giằng xé của người phụ nữ bị cướp mất cuộc đời người con gái, cướp mất tình yêu và bị hắt hủi, cả thanh xuân chôn vùi trong đau khổ, bế tắc; rồi tâm trạng của người phụ nữ trong cuộc hôn nhân không tình yêu vô cùng lạnh lẽo, chỉ một mực sống vì con… Dẫu những tâm trạng ấy đều vượt quá lứa tuổi 20 của Lê Minh Ngọc, nhưng cô đều thể hiện khá tốt trong sự ngợi khen của bạn diễn cũng như ekip.

Lê Minh Ngọc chia sẻ: "Ngọc đã cố gắng hết sức dưới sự chỉ bảo của những người có chuyên môn trong đoàn phim, nhiều khi Ngọc nhập tâm vào vai diễn quá, Ngọc thấy không phải mình đang đóng phim, đang diễn cuộc đời của người khác mà hình như mình đang thể hiện chính cuộc đời mình". Trải qua những xúc cảm của vai diễn cũng đã giúp Lê Minh Ngọc thể hiện tốt hơn những ca khúc trong phim, khắc họa đậm nét hơn câu chuyện về người phụ nữ qua âm nhạc.

NSƯT Tố Nga đảm nhận vai chính và ca sĩ chính trong phim

Phim ca nhạc Điều không thể mất bao gồm 6 ca khúc: Trở về dòng sông tuổi thơ (sáng tác Hoàng Hiệp), Ru con mùa đông (Thơ: Phan Đan, Nhạc: Đặng Hữu Phúc), Trăng chiều (thơ: Phan Đan, nhạc: Đặng Hữu Phúc), Thương ơi lòng mẹ (sáng tác Phạm Phương Thảo), Điều không thể mất (sáng tác Ngọc Châu), Về đi em (Sáng tác Trần Tiến). Các ca khúc được NSƯT Tố Nga biên tập khéo léo trở thành một chuyện kể tha thiết, sâu lắng như lời thủ vì về người phụ nữ cùng những truân chuyên đời mình. Âm nhạc đã nâng bước cho phim, giúp người xem như theo từng bước chân người phụ nữ ấy trên chuyến đò cuộc đời, lặng lẽ sống, lặng lẽ hy sinh.

Điều không thể mất được ekip thực hiện suốt 8 ngày ròng ở nhiều địa điểm khác nhau như Tam Chúc (Hà Nam), Làng lụa Hà Đông, Suối Yến (Chùa Hương)… Thời điểm quay vào những ngày cận Tết, thời tiết rất lạnh, nhiều khi mưa lớn khiến đoàn quay rất khó khăn. NSƯT Tố Nga chia sẻ: "Quá trình thực hiện phim này thực sự rất vất vả, nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức vượt qua để có những thước phim cảm xúc, đẹp nhất. Chuyện phim chỉ là một góc nhìn nho nhỏ về thân phận người phụ nữ trong cuộc sống có ngàn vạn những góc khuất, nỗi niềm, nhưng Tố Nga cũng như ekip mong muốn đem đến một tác phẩm mà ở đó người phụ nữ đẹp cả trong nỗi đau, để từ đó vươn lên sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn".

Bảo Minh - Ảnh: Hòa Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/a-quan-giong-hat-hay-ha-noi-le-minh-ngoc-vao-vai-nguoi-phu-nu-truan-chuyen-20210412102034486.htm