Á quân 'Đường lên đỉnh Olympia 2019' nhận khen thưởng hơn 100 triệu đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa trao thưởng cho nam sinh Nguyễn Hải Đăng - Á quân 'Đường lên đỉnh Olympia 2019' số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, một doanh nghiệp du lịch tại địa phương cũng gửi tặng Hải Đăng 100 triệu đồng.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Đình Thuần -Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở vừa trao thưởng cho nam sinh Nguyễn Hải Đăng - Á quân “Đường lên đỉnh Olympia 2019” số tiền 10 triệu đồng.

Cùng với đó, Sở cũng đã gửi văn bản đến Ban thi đua khen thưởng Tỉnh đề nghị tặng bằng khen cho nam sinh. Đồng thời, một doanh nghiệp du lịch tại địa phương cũng gửi tặng Hải Đăng 100 triệu đồng.

Đánh giá về quá trình học tập, rèn luyện của Hải Đăng, ông Thuần tỏ ra rất vui mừng vì lần đầu tiên có một học sinh đã mang cầu truyền hình về cho tỉnh Khánh Hòa. Đây là niềm tự hào rất lớn với quê hương Khánh Hòa. Mặc dù, nam sinh này không đạt kết quả như mong đợi nhưng danh hiệu á quân lần này cũng thể hiện được một quá trình dài trau dồi, tích lũy kiến thức của Hải Đăng. Thành tích này đã truyền được cảm hứng học tập đến rất nhiều học sinh tại tỉnh.

Nguyễn Hải Đăng giành vị trí thứ 2 tại chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2019”

Trước đó, trong trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2019”, thí sinh Trần Thế Trung (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) đã xuất sắc nhì vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Giành vị trí thứ 2 là nam sinh Nguyễn Hải Đăng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa) với số điểm chung cuộc 210 điểm.

Dù không phải là nhà vô địch nhưng đối với người thân, thầy cô và bạn bè, Hải Đăng vốn đã rất xuất sắc, là niềm tự hào của tất cả mọi người bởi, sau 18 năm, Khánh Hòa mới có thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi này.

Trong trận chung kết, Hải Đăng liên tục thể hiện vốn kiến thức sâu rộng của mình qua các phần thi, đặc biệt là trong phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc. Với phần Vượt chướng ngại vật, Hải Đăng là người xuất sắc tìm ra ẩn số của chương trình chỉ sau 2 câu hỏi. Đến phần thi Tăng tốc, em tiếp tục dẫn đầu với 220 điểm. Điều này khiến nhiều người tin tưởng ngôi vị vô địch Olympia năm nay sẽ thuộc về Hải Đăng.

Tuy nhiên, nam sinh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và mất điểm trong phần thi quan trọng Về đích, tuột mất chiếc vòng nguyệt quế vào tay Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An).

Trước đó, tại cuộc thi quý, Hải Đăng đã có màn “lội ngược dòng” cực ngoạn mục.

Trước đó, trong cuộc thi quý, trước câu hỏi cuối cùng, Hài Đăng vẫn kém người dẫn đầu tới 40 điểm. Tuy nhiên, với màn “lội ngược dòng” ngoạn mục với những điểm số nghẹt thở có được từ câu hỏi cuối cùng đã giúp em đạt thành tích 290 điểm, dẫn đầu “đoàn leo núi” và giành tấm vé vào buổi chung kết.

Được biết, tân Á quân “Đường lên đỉnh OLympia 2019” sở hữu bảng thành tích cực ấn tượng, gồm: Huy chương đồng môn Sinh học tại cuộc thi Olympia 30/4 năm 2017 và huy chương bạc năm 2018. Cùng năm đó, Hải Đăng đoạt giải ba môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Khánh Hòa

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/a-quan-duong-len-dinh-olympia-2019-nhan-khen-thuong-6140697.html