Á hậu xứ Tuyên từng được ca tụng 'nhất Bắc Kỳ, nhì cả nước' giờ ra sao?

Xinh đẹp và tài năng nhưng sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994, Tô Hương Lan lựa chọn công việc ngoài ngành giải trí và sống khá kín tiếng sau khi lập gia đình.

Tô Hương Lan sinh năm 1977 tại mảnh đất Tuyên Quang, nơi vốn nổi danh là "miền gái đẹp". Cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 khi đang là học sinh cuối cấp. Trước đó người đẹp từng gây ấn tượng với danh hiệu Hoa khôi các tỉnh phía Bắc và được gia đình hết lòng ủng hộ để tham gia tranh tài tại cuộc thi này.

Nhan sắc kiều diễm, đài các của nàng á hậu một thời.

Nhan sắc kiều diễm, đài các của nàng á hậu một thời.

Với chiều cao 1,66m cùng nhan sắc kiều diễm, Tô Hương Lan nhanh chóng tạo được dấu ấn với công chúng. Nhan sắc của người đẹp còn được ca tụng là “nhất Bắc Kỳ, nhì cả nước”. “Đóa hoa rừng” Tô Hương Lan được cho là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu song cô chỉ dừng lại với ngôi vị Á hậu 1 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Hai Á hậu Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi.

Năm đó, vẻ đẹp học thức cùng câu trả lời ứng xử thông minh đã giúp Nguyễn Thu Thủy (đến từ Hà Nội) giành được vương miện Hoa hậu danh giá. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp đến từ TP HCM, Trịnh Kim Chi. Tuy không giành được kết quả cao nhất nhưng người đẹp xứ Tuyên vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng và hãnh diện về kết quả này.

Sau khi rời khỏi cuộc thi cô tiếp tục góp mặt trong một số sự kiện thời trang lớn như Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn. Người đẹp là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế Giới tại Hàn Quốc vào năm 1997 nhưng không đạt được thành tích ấn tượng.

Với quan niệm đầu tư cho tri thức là ưu tiên hàng đầu nên Tô Hương Lan lựa chọn con đường học vấn thay vì dấn thân vào giới showbiz. Cô theo học khoa Luật Kinh tế Đại học Phương Đông (Hà Nội), sau đó tiếp tục thi đỗ khoa Ngoại ngữ Đại học Sư phạm Hà Nội.

Sau khi ra trường, Á hậu được nhận về làm việc tại một công ty thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Bên cạnh đó cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội.

Có sự nghiệp ổn định, người đẹp xứ Tuyên quyết định lên xe hoa với bạn trai lâu năm là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Theo một số nguồn tin, hai người quen nhau trước khi Tô Hương Lan đăng quang Á hậu năm 1994. Cặp đôi đã có một thời gian dài để tìm hiểu và đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Sau khi kết hôn và làm mẹ, người đẹp sinh năm 1977 ngày càng trở nên kín tiếng, lặng lẽ hơn.

Lần hiếm hoi Tô Hương Lan xuất hiện trước công chúng.

Đầu năm 2017, Tô Hương Lan bất ngờ “tái xuất” khi nhận lời tham gia trình diễn trong chương trình thời trang nghệ thuật của NTK Tiến Lợi và NTK Anh Thư. Đây cũng là lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng vì mối quan hệ thân quen với hai nhà thiết kế.

Một số hình ảnh về cuộc sống đời thường của Á hậu Tô Hương Lan:

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/a-hau-xu-tuyen-tung-duoc-ca-tung-nhat-bac-ky-nhi-ca-nuoc-gio-ra-sao-a484759.html