Á hậu Thư Dung và những scandal 'bất tận' trong sự nghiệp nghệ thuật vừa le lói

Số danh hiệu và thành tích mà Thư Dung giành được trong sự nghiệp nghệ thuật còn ít hơn cả những scandal mà cô vướng phải.

Á hậu Thư Dung sinh năm 1995, từng tham gia một số show truyền hình. Tuy nhiên, cô không để lại dấu ấn nào. Năm 2017, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 tại Hàn Quốc, dành cho các thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Á hậu Thư Dung.

Á hậu Thư Dung.

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu năm 2017, Thư Dung từng tham gia cuộc thi The Face - The Look 2017, cô cũng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với khán giả truyền hình.

Tới tháng 4/2018, Thư Dung tham gia Miss Eco International 2018 (Hoa hậu Môi trường Hoàn Cầu) và giành ngôi vị Á hậu 2. Tuy nhiên, kể từ khi đăng quang tới nay Thư Dung hầu như chưa có hoạt động nghệ thuật hay đóng góp nào đáng kể trên cương vị Á hậu, thay vào đó là những vụ lùm xùm vẫn chưa có hồi kết.

Ám chỉ Kỳ Duyên là "người thứ ba"

Hồi tháng 4, trước khi Thư Dung đại diện Việt Nam tham dự Miss Eco International 2018, cô bất ngờ úp mở thông tin liên quan đến việc bị một Hoa hậu Việt Nam coi thường, không chịu chụp hình chung khi được mời chụp bộ ảnh quảng cáo cho một bệnh viện thẩm mỹ của một bác sĩ có tiếng. Thư Dung cho rằng, chính Hoa hậu Việt Nam được nhắc đến cũng là người thứ ba phá vỡ mối quan hệ tốt giữa cô với vị bác sĩ thẩm mỹ kia.

Với những thông tin này, cũng các sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây, nhiều người đoán rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là những người được Thư Dung nhắc đến trong câu chuyện. Hiện tại, Kỳ Duyên đang là gương mặt đại diện của bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Thư Dung ám chỉ đầy ẩn ý về Hoa hậu Kỳ Duyên.

Sau một thời gian, trong sự kiện có mặt bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Hoa hậu Kỳ Duyên, nhiều thông tin về vụ lùm xùm tình cảm đã được làm sáng tỏ. Bác sĩ Thái cho rằng hoa hậu Kỳ Duyên không có thái độ “coi thường” người mẫu Thư Dung và ekip chụp ảnh đại diện thương hiệu.

Vị bác sĩ này chia sẻ ông muốn có bộ ảnh kết hợp những người đẹp từng làm việc với mình. Tuy nhiên sau đó vì cảm thấy không ưng nên đã thông báo lại với các người mẫu.

Về phần Thư Dung, việc cô tiết lộ câu chuyện gây phỏng đoán kia vào thời điểm ngay trước khi lên đường đi thi cũng khiến công chúng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nhiều người cho rằng Thư Dung đang "mượn" tên tuổi của Kỳ Duyên và bác sĩ Chiêm Quốc Thái để thu hút sự chú ý trước thềm tham gia đấu trường nhan sắc.

Nói tiếng Anh "ấp úng" khi đi thi quốc tế

Khi có mặt tại Ai Cập để tham dự Miss Eco International 2018, Thư Dung gây thất vọng cho khán giả với trình độ tiếng Anh kém cỏi của mình.

Người đẹp thậm chí còn không thể trả lời lưu loát phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Cách phát âm của cô bị so sánh với người mới biết đọc.

Đối diện với những chỉ trích, Thư Dung thừa nhận tiếng Anh là điểm yếu của bản thân và cần thêm thời gian trau dồi, rèn luyện. Á hậu cho biết: “Nhiều ngôi sao trước đây cũng từng bị chỉ trích vì khả năng kém như Hoàng Thùy, Xuân Lan, giờ đây họ đã thay đổi được vốn ngoại ngữ của mình. Tôi là gương mặt mới, tôi cần thêm thời gian để vốn tiếng Anh của mình tốt hơn".

Dù dự thi quốc tế, Á hậu Thư Dung được cho là có trình độ tiếng Anh như người mới biết đọc.

Chụp ảnh phản cảm ở Tuyệt tình cốc

Chỉ mới một thời gian trước, Thư Dung đã gây ra những tranh cãi trái chiều trong dư luận khi thực hiện bộ ảnh với trang phục và cách tạo dáng được coi là phản cảm ở địa điểm du lịch Tuyệt tình cốc, Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trong bộ ảnh, Thư Dung cùng bạn diễn diện trang phục hở táo bạo, tạo dáng phản cảm khiến nhiều người thấy bức xúc và cho rằng ê kíp chụp hình đang "bôi bẩn" Đà Lạt. Hơn nữa, việc ê kíp bị cho là đã chặt bỏ cành thông để tạo dựng bối cảnh cho bộ ảnh cũng nhận được sự phản đối mạnh mẽ, bởi đây rõ ràng là một hành động tàn phá thiên nhiên.

Sự việc ồn ào đến nỗi cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, địa điểm du lịch Tuyệt tình cốc bị "đóng cửa" ngay sau đó.

Nhiều người cho rằng, Thư Dung đang "chiêu trò" để gây sự chú ý, và việc này không những không mang lại danh tiếng cho cô mà còn khiến người đẹp vướng phải tai tiếng trong sự nghiệp vốn đã không mấy khởi sắc. Không chỉ thế, hành động trên rất có thể khiến Thư Dung phải đối mặt với án phạt từ cơ quan chức năng.

Bị thu hồi danh hiệu Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam

Thư Dung chính thức bị tước danh hiệu Á quân Người mẫu Việt Nam 2018.

Ngày 6/9, Công ty THHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám, ban tổ chức Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, công bố thu hồi danh hiệu á quân 1 của Nguyễn Thị Dung (nghệ danh Thư Dung).

Lý do tước danh hiệu mà đơn vị tổ chức đưa ra là Thư Dung thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam tại Tuyệt tình cốc Đà Lạt.

Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ đơn vị tổ chức nhận được thông tin phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan công an TP.HCM điều tra, xử lý của người đẹp này.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/a-hau-thu-dung-va-nhung-scandal-bat-tan-trong-su-nghiep-nghe-thuat-vua-le-loi-a243047.html