Á hậu Thanh Tú vội vã lấy chồng đại gia hơn 16 tuổi vì sợ khó kiếm người phù hợp?

Á hậu Thanh Tú quyết định lên xe hoa với đại gia hơn 16 tuổi chỉ sau 7 tháng yêu nhau. Nhiều người cho rằng, cô quá vội vã nhưng kỳ thực mọi chuyện đều có lý do.

Á hậu Thanh Tú sinh năm 1994 và nhờ gương mặt sáng cùng vóc dáng đẹp, cô trở thành Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Viêt Nam 2016. Sau cuộc thi này, người đẹp không tham gia bất cứ một hoạt động nào khác trong làng giải trí mà chuyên tâm học để có bằng Tốt nghiệp Đại học.

Thời gian gần đây, Á hậu Thanh Tú đầu quân cho bản tin Y tế thuộc Trung tâm Tin tức 24.

Bất ngờ cuối tháng 11, thông tin Á hậu Thanh Tú cưới chồng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Mới bước qua tuổi 24, khi công việc đang mới định hình thì cô đã vội vã cưới chồng. Được biết, Thanh Tú chỉ yêu trong vòng 7 tháng và cô quyết định lên xe hoa với bạn trai đại gia hơn 16 tuổi. Điều khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối cho người đẹp vì cô "hơi vội".

Á hậu Thanh Tú là người đẹp có chiều cao "khủng" nhất trong dàn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam, 1m81.

Tuy nhiên, tất cả mọi quyết định đều từ bản thân Thanh Tú, người đẹp này cũng đã cân nhắc khá nhiều trước khi gật đầu đồng ý lời cầu hôn của đại gia. Ngoài ra, bản thân Thanh Tú trước đó cũng có những lời tâm sự về chuyện "vì chiều cao nên khó tìm người yêu phù hợp". Vậy nên khi cô tìm được bạn trai đại gia có chiều cao 1m82 hơn Thanh Tú 1cm thì rất đủ tiêu chuẩn trong suy nghĩ của cô.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn trên Tiền Phong cách đây 1 năm, Thanh Tú đã nói về chuyện này. Người đẹp cho hay: "Vì quá cao nên ngày xưa đi học lúc nào Tú cũng bị chú ý, rất khó để trốn phát biểu hay lên bảng trả bài. Bây giờ hết tuổi đi học rồi thì chiều cao ‘khủng’ lại gây ra cho Tú khó khăn khác, có lẽ là trong chuyện tìm người yêu. Bản thân Tú thì không ngại với chiều cao khiêm tốn của người yêu nhưng có khi chính bản thân họ lại ngại nên không dám đến với mình. Có lẽ cũng một phần vì lý do đó mà Tú vẫn chưa gặp được người phù hợp".

Cô đã từng khó khăn trong chuyện tìm người yêu vì chiều cao "khủng".

Chính vì lý do chiều cao nên cô chưa có "mảnh tình vắt vai" cho đến khi gặp bạn trai đại gia. Ngoài lý do "ế" do chiều cao thì còn do sở thích "kén chọn" của người đẹp.

"Khi mọi người hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn trai thì không thể kể ra cụ thể đó là gì và lúc nào trong đầu cũng nghĩ rằng bạn trai mình chỉ cần là người trầm tính là được nhưng đến lúc gặp gỡ thì lại nảy ra trong đầu thêm nhiều tiêu chí khác, nên Tú tự thấy mình cũng khá khó tính trong chuyện tình cảm", Á hậu Thanh Tú nói.

Và hiện tại, khi gặp được người đàn ông vừa có chiều cao hơn mình, vừa có nhiều yếu tố phù hợp nên Á hậu Thanh Tú quyết định "cưới vội". Chưa kể, trong cuộc sống thường ngày, Á hậu Thanh Tú còn ao ước có cuộc sống viên mãn như chị gái (Á hậu Trà My).

"Anh rể tôi là một người rất thành công trong lĩnh vực của anh ấy. Tôi thấy cuộc sống của chị Trà My rất viên mãn nên cũng ao ước được như chị ấy", Thanh Tú tâm sự.

Chú rể đại gia của Thanh Tú có chiều cao vượt trội 1m82.

Cô chia sẻ cả hai chị em cùng gu với nhau nên cô cũng mong lấy được người chồng giỏi giang, thành đạt. "Tôi và chị My có cùng gu bạn trai, cả hai đều chọn những người lớn tuổi và chững chạc nên chị rất ủng hộ chuyện tình cảm của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng kể chuyện và chị đưa những lời khuyên", Thanh Tú cho biết.

Gặp được người đàn ông phù hợp cả về chiều cao, tính cách lẫn địa vị, Á hậu Thanh Tú quyết định lên xe hoa là chuyện dễ hiểu. Bởi có nhiều người đẹp trong làng giải trí với chiều cao "khủng" rất khó khăn trong chuyện tìm người đàn ông phù hợp cả vóc dáng lẫn tính cách, và Á hậu Thanh Tú cũng không nằm ngoài câu chuyện này.

Á hậu Thanh Tú cười hạnh phúc khi tìm được người phù hợp.

Được biết, sau lễ ăn hỏi của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới, sau đó cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 2/12 tại Hà Nội. Thanh Tú cho biết, cô dự định tổ chức lễ cưới mang tính chất riêng tư và ấm cúng nên chỉ mời bạn bè thân thiết.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/a-hau-thanh-tu-voi-va-lay-chong-dai-gia-hon-16-tuoi-vi-so-kho-kiem-nguoi-phu-hop-20181125202058938.htm