Á hậu Phương Nga thông minh khi mang theo vật này trong buổi tổng duyệt đêm thi trang phục truyền thống

Sáng 11/10, các thí sinh chọn phong cách thời trang thể thao, năng động cùng nhau tập luyện cho đêm bán kết và tổng duyệt đêm thi National Costume vào tối nay. Theo đó Á hậu Phương Nga đã cố tình 'chơi trội' thêm một chiếc khăn rằn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.

Với khí hậu nóng tại Myanmar, các trang phục thể thao, khỏe khoắn đảm bảo sự thoải mái là sự lựa chọn phần lớn của thí sinh trong buổi tổng duyệt cho đêm bán kết, đặc biệt là đêm thi trang phục truyền thống sẽ diễn ra vào tối nay. Khác với các thí sinh khác, Á hậu Phương Nga cố tình “chơi khác người” khi choàng thêm một chiếc khăn rằn. Đây là điểm nhấn giúp Phương Nga vừa nổi bật, vừa chống nắng, vừa quảng bá được văn hóa của người dân Việt.

Hiện tại đại diện Việt đang được đánh giá cao. Cô cùng các thí sinh tích cực luyện tập cho phần thi National Costume - trang phục truyền thống. Phương Nga “như hình với bóng” cùng Hoa hậu Peru.

Hoa hậu Philippines là đối thủ khá mạnh trong dàn thí sinh năm nay. Phong cách của người đẹp này điềm đạm, hòa đồng.

Tuy chưa trải qua phần thi áo tắm, nhưng qua trang phục thể thao đầy gợi cảm, nhìn chung các thí sinh đều sở hữu hình thể săn chắc, cân đối.

Miss Grand International rất chú trọng trong những phần thi phụ, nên được ê-kíp đầu tư bài bản. Truyền thông là một thế mạnh của cuộc thi này, giúp khán giả tiếp cận thông tin nhanh và hiệu quả.

Hoa hậu cộng hòa Dominican không chọn trang phục thể thao như các thí sinh khác, vì vậy người đẹp có vẻ bị lạc loài.

Hoa hậu Mexico nhận được sự chú ý của truyền thông Myanmar.

Các thí sinh thể hiện khả năng của mình với tinh thần thoải mái.

Bên cạnh những thời gian luyện tập các thí sinh đã có những khoảnh khắc thư giãn thoải mái.

Dù chỉ mới được tổ chức từ năm 2013, Miss Grand International đã nhanh chóng vươn lên đứng chung hàng trong top 6 cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới.

Cuộc thi xuất phát từ Thái Lan này học theo gần như toàn bộ từ cách tổ chức đêm bán kết cho đến format đêm chung kết. Những màn trình diễn áo tắm nóng bỏng hay sự duyên dáng kiêu sa trong phần thi dạ hội của Miss Grand International dễ khiến người xem liên tưởng đến sự hoành tráng của Miss Universe.

Song Miss Grand International cũng không “copy” hoàn toàn từ Miss Universe mà vẫn có những biến tấu riêng. Để thể hiện rõ sứ mệnh “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực” của cuộc thi, các thí sinh lọt vào top 10 sẽ phải trình bày một bài diễn thuyết về chủ đề đó. Đây là một nét khá giống phần thi hùng biện của Miss International và giúp thể hiện tri thức và hiểu biết xã hội của thí sinh.

Lê Kiều

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/a-h%E1%BA%A1u-phuong-nga-thong-minh-khi-mang-theo-v%E1%BA%A1t-nay-trong-bu%E1%BB%8Fi-t%E1%BB%8Fng-duy%E1%BA%B9t-dem-thi-trang-ph%E1%BB%A5c-truyen-thong-3854920.html