Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo: 'Hoa hậu Đỗ Thị Hà năng động và đầy sức sống'

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo thổ lộ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh là người chị, người em mà cô yêu quý. Hoa hậu Đỗ Thị Hà là một cô bé năng động và đầy sức sống trong khi Á hậu Phương Anh luôn tinh tế, cẩn thận trong mọi việc.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo tham gia khá nhiều hoạt động cộng đồng cũng như từ thiện với cương vị là Á hậu 2 HHVN 2020, chuyến đi nào là đáng nhớ nhất với bạn?

Đối với Thảo mỗi một chuyến đi đều là những kỉ niệm đáng nhớ. Mỗi một vùng miền mỗi một con người Thảo gặp gỡ đều khiến Thảo phải trân trọng cuộc sống hiện tại và nỗ lực thêm thật nhiều để có thể giúp đỡ thật nhiều những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều người cho rằng, Ngọc Thảo thuộc về với sàn catwalk, bởi bạn vô cùng thần thái trên sàn diễn. Ngọc Thảo nghĩ sao về điều này?

Nhiều người cho rằng, Ngọc Thảo thuộc về với sàn catwalk, bởi bạn vô cùng thần thái trên sàn diễn. Ngọc Thảo nghĩ sao về điều này?

Thảo rất vui vì những lời nhận xét tích cực như thế này và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đang ủng hộ và quan tâm Thảo. Và sắp tới năm 2021 thì Thảo sẽ tập trung và cố gắng học thêm nhiều kĩ năng để có thể tỏa sáng ở những lĩnh vực khác và tham gia đấu trường quốc tế mang lại vinh quang cho nước nhà.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Cả ba liên tục xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện.

Bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình về Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh?

Đối với Thảo thì bây giờ cả hai là người chị, người em mà Thảo yêu quý. Hoa hậu Đỗ Thị Hà là một cô bé năng động và đầy sức sống, mỗi khi đi làm mệt mà nhìn cô bé cười cũng khiến Thảo như tiếp thêm sức mạnh vậy (Cười). Còn Á hậu Phương Anh thì chị luôn tinh tế, cẩn thận trong mọi việc và đó là điều mà Thảo muốn học hỏi thêm rất nhiều từ chị.

Ngọc Thảo đã lên kế hoạch cho dịp Tết nguyên đán chưa?

Tết dương lịch năm nay thì Thảo đã thực hiện được 1 nguyện vọng từ bé của mình đó là đưa cả nhà đi du lịch một chuyến. Và Thảo nghĩ rằng đó là niềm hạnh phúc và niềm vui lớn nhất năm nay của Thảo. Còn vào dịp Tết Nguyên đán, Thảo hi vọng đó là những ngày đoàn viên vui vẻ, ấm áp bên gia đình của mình.

Nhan sắc quyến rũ của Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Trong thời khắc giao thừa, Ngọc Thảo thường làm gì? Với việc trở thành một Á hậu thì việc đón Tết có gì thay đổi không?

Mọi năm Thảo đều sẽ ở nhà xem bắn pháo bông với gia đình thì năm nay cho dù có trở thành một Á hậu hay không thì Thảo cũng sẽ tiếp tục ở bên gia đình vào khoảnh khắc giao thừa.

Điều mà Ngọc Thảo mong muốn nhất trong năm mới là gì?

Điều Thảo muốn nhất trong năm mới đó là mong rằng tất cả mọi người đều có thể đón 1 cái tết ấm no, đủ đầy. Mong đại dịch COVID-19 nhanh chóng qua đi để cuộc sống bình an trở lại với mọi người. Và tiếp đến là Thảo mong mình có thể học tập thêm và làm được thật nhiều việc tốt hơn năm 2021.

Sau khi đăng quang, Ngọc Thảo tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và từ thiện ý nghĩa.

Nhìn lại năm 2020 vừa qua, Ngọc Thảo ấn tượng nhất điều gì?

Có lẽ điều để lại dấu ấn cho Thảo đó là đạt được cương vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Đó là một niềm vui và hạnh phúc ghi dấu một năm đáng nhớ này. Năm mới Thảo xin chúc cho mọi người một năm 2021 an lành, đạt được những ước mơ và hoài bão của mình. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ Thảo cũng như Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi!

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/a-hau-nguyen-le-ngoc-thao-hoa-hau-do-thi-ha-nang-dong-va-day-suc-song-1773434.tpo