Á hậu, MC bán dâm 25.000 USD: Chân dài 'nhờn luật' vì phạt quá nhẹ?

Với mức phạt chỉ từ 100 - 300 nghìn đồng cho hành vi bán dâm, con số quá nhỏ so với số tiền 'khủng' mà các á hậu, MC bán dâm 25.000 USD kiếm được, đang khiến những chân dài chẳng ngại đi theo 'vết xe đổ' của các 'đàn chị'.

Mời quý độc giả xem video "Triệt phá đường dây mại dâm ngàn đô gây xôn xao". Nguồn VTC14:

Thông tin xung quanh đường dây á hậu, MC bán dâm 25.000 USD do Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) cầm đầu vừa bị triệt phá đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đặc biệt trong đường dây mại dâm được cho là "khủng" nhất Việt Nam từ trước đến nay này, hai trong số 4 chân dài bán dâm bị bắt quả tang là Á hậu T.D và nữ MC kiêm diễn viên C.V. nổi tiếng thời gian gần đây.

Bước đầu Công an xác định, đường dây này có đội ngũ chân dài nổi tiếng đi khách với giá 7.000 – 25.000 USD/lượt. Ngoài ra còn các sinh viên, hot girl cũng tham gia đi khách với mức giá 300 – 1.000 USD/lượt. Riêng trong phi vụ này, T.D - Á hậu của một cuộc thi sắc đẹp "đi khách" với giá 7.000 USD/lượt, còn diễn viên - MC nổi tiếng C.V. là 1.500 USD/lượt.

Á hậu dính bê bối bán dâm ngàn đô.

Đây không phải lần đầu tiên vụ mua bán dâm có sự quy tụ của nhiều á hậu, hoa khôi, diễn viên... với mức giá nghìn đô như thế này bị triệt phá. Điều khiến nhiều người thắc mắc là mặc dù đã có rất nhiều vụ mua bán dâm liên quan đến chân dài - đại gia bị phanh phui, thế nhưng những người đẹp như T.D hay C.V vẫn bất chấp tất cả để đi theo "vết xe đổ" của các "đàn chị".

Liên quan đến vụ Á hậu, MC trong đường dây bán dâm 25.000 USD bị phanh phui mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ trên trang cá nhân: "Xét hành vi của "Tú ông" đã cấu thành tội Môi giới mại dâm. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tùy vào tình tiết của vụ án, giá trị thu lợi bất chính, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm với khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù giam.

Đối với người mua dâm, người bán dâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 22, 23 Nghị định 167/2013 như sau:

1. Người mua dâm: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

2. Người bán dâm: phạt cảnh cáo hoặc tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc...".

"Tú ông" Kiều Đại Dũ lên nhiều trang mạng để chăn dắt đường dây á hậu, người mẫu, diễn viên, MC bán dâm... Ảnh: VNN.

Căn cứ theo mức phạt nêu trên, con số 100.000 đến 300.000 đồng được xem là quá ít so với mức giá ngàn đô mà các chân dài có được sau mỗi lần đánh đổi đi khách. Kiếm tiền dễ dàng khiến nhiều cô gái chấp nhận đưa chân dù biết đây là hành vi phạm pháp.

Cũng theo Luật Xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, gái mại dâm chỉ bị phạt hành chính, thời gian bị tạm giữ không quá 24 giờ, ngoài ra không bị buộc đi chữa bệnh, giáo dục nhân phẩm ở các trung tâm như trước đây.

Quy định này được xem là mang tính nhân văn, phù hợp với luật pháp quốc tế về quyền con người, song lại đang tạo nên vòng luẩn quẩn phạt - thả - phạt - thả… khiến các đối tượng “nhờn” luật, không đủ sức răn đe.

Thiết nghĩ nên có biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn tình trạng chân dài đi khách này.

Minh Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/a-hau-mc-ban-dam-25000-usd-chan-dai-nhon-luat-vi-phat-qua-nhe-1111135.html