Á hậu Mâu Thủy cần 5 tỷ và nỗi oan của HLV Park Hang Seo

Nếu như Mâu Thủy lỡ cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2018 gây tranh cãi về chuyện 'dây sợi' thì câu chuyện tuyển Việt Nam cũng đang được dư luận quan tâm.

Nghèo nên không thể tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018. Đó là chia sẻ của Mâu Thủy sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, không đá động gì đến cuộc thi này.

Mâu Thủy tiết lộ thêm chi tiết là không thể chi đủ 5 tỷ đồng theo yêu cầu của một nhân vật nên nhận được câu nói vỏn vẹn: “Em không có tiền thì em out đi Thủy“.

Sự tranh cãi của câu chuyện thi Hoa hậu trái đất năm 2018 được Mâu Thủy chốt với dòng chia sẻ khiến nhiều người liên tưởng đến chủ nhân của vương miện danh giá này là Phương Khánh: “Có người có thể chi nhiều hơn số tiền đó để đi thi nên kiếm cách đẩy mình ra”.

Đại diện đơn vị giữ bản quyền Miss Earth tại Việt Nam - Phúc Nguyễn nói về câu chuyện tranh cãi với tình tiết thú vị: “Thủy yêu cầu khi đi thi phải có danh hiệu chắc chắn, không Hoa hậu thì cũng phải Á hậu…”.

Vì sao Mâu Thủy bất ngờ “nổ pháo” về cuộc thi diễn ra từ năm ngoái? Đây là vấn đề đáng để quan tâm, vì phải có mục đích thì Mâu Thủy mới khơi lại câu chuyện cũ, khiến cho dư luận nhắc về mình. Liệu có đánh bóng tên tuổi bằng scandal trước một kế hoạch mới? Khả năng này rất lớn, vì chiêu trò này quá quen của các ngôi sao.

Vế thứ hai là nhiều người có ấn tượng không tốt về các cuộc thi Hoa hậu với suy nghĩ “chạy dây”, mua giải, bây giờ càng có thêm sự ác cảm.

Một câu chuyện bị “đào lại” theo cách đăng đàn trên mạng xã hội đánh động dư luận thì cách tốt nhất hãy để nhân vật tự biên tự diễn này “tự nổi, tự chìm”, thay vì bị dẫn dắt phải chạy theo vì sự hiếu kỳ. Vì động cơ tạo tranh cãi, gây chú ý bằng cách quá rẻ rúng.

Cũng liên quan đến vấn đề tiền bạc, quan hệ và “chạy dây” gây tranh cãi trên mạng xã hội, đó là bản danh sách của tuyển Việt Nam. Ngay sau khi bản danh sách được công bố thì một cầu thủ ở V.League đăng đàn bằng một dòng trạng thái gây chú ý: “Nhất quan hệ. Nhì tiền tệ. Thấm thía - Đời chỉ là thế thôi”.

Đó là cầu thủ được truyền thông nhắc đến khá nhiều như một cách tiến cử cho HLV Park Hang Seo trước khi có bản danh sách của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ này không được gọi lên tuyển Việt Nam như một số người mong đợi.

Nếu chỉ chơi hay vài trận đấu thì được lên Tuyển, liệu có rẻ rúng quá không? Thương hiệu đội tuyển Việt Nam đâu kiểu được lên “như đi chợ”.

Hoa hậu và bóng đá có điểm chung gây tranh cãi là chuyện “dậy sợi”.

Bóng đá không đẹp như Hoa hậu nhưng có điểm chung về chuyện “dây sợi” gây tranh cãi. Trước thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam từng có cầu thủ được triệu tập mà số đông chẳng biết là ai. Nhưng kể từ khi có ông Park dẫn dắt, tuyển Việt Nam trở thành một thương hiệu rất đắt, không phải cầu thủ cứ nổi vài trận là có vé triệu tập. Ông Park có nguyên tắc riêng về chuyện gọi cầu thủ lên Tuyển.

Bản danh sách của HLV Park Hang Seo có thể gây tranh cãi nhưng tất cả chỉ dừng ở mức độ quan điểm cá nhân. Và một người hâm mộ chân chính thì luôn dành niềm tin tuyệt đối cho HLV Park Hang Seo là không bao giờ có sự thiên vị cho bất kỳ cầu thủ nào.

Ví dụ một số ý kiến từng ngờ vực về quan hệ của bầu Đức và ông Park. Kết quả là một câu trả lời hoàn hảo. Các cầu thủ HAGL từ Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường vẫn dự bị rất nhiều dưới thời ông Park.

Đừng tạo tiếng oan cho ông Park Hang Seo với những tranh luận “dây sợi” vô lý. Vì từ chính bản danh sách tuyển Việt Nam đã gửi đi một thông điệp rất rõ, bất cứ ai cũng có cơ hội lên tuyển Việt Nam nếu khẳng định được bản thân và có ý chí cầu tiến. Tuấn Anh trở lại là một minh chứng thiết thực.

Đúng hơn, ông Park đang làm hết mình vì bóng đá Việt Nam, thương hiệu đội tuyển đang rất đẹp. Đừng để quan điểm cá nhân hay cách suy nghĩ tiêu cực quen thuộc là “dây sợi” làm ảnh hưởng!

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/chuyen-mau-thuy-thi-hoa-hau-can-5-ty-va-tieng-oan-cho-ong-park-5301617.html